Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp xóa mù chữ và phổ cập giáo dục

GD&TĐ - Ngành GD&ĐT tỉnh Sơn La phối hợp với các sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội thực hiện đồng bộ các giải pháp xóa mù chữ và phổ cập giáo dục.

Cơ sở trường học luôn được tỉnh Sơn La đầu tư xây dựng.
Cơ sở trường học luôn được tỉnh Sơn La đầu tư xây dựng.

Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở vùng khó khăn

Những năm qua, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã phối hợp với các cấp liên ngành cùng tham gia thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Cùng với đó, ngành giáo dục đã tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, huy động nguồn lực xã hội như: Doanh nghiệp, mạnh thường quân; tập trung vào các đối tượng ưu tiên gồm người dân tộc thiểu số, phụ nữ, thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong công tác phổ cập giáo dục và xoá mù chữ.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng tham mưu cho UBND tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ giáo viên có chính sách đãi ngộ phù hợp, đổi mới phương pháp dạy học, và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho biết: Để triển khai hiệu quả công tác xoá mù chữ và phổ cập giáo dục, Sở đã hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phối hợp giữa các ban ngành, mở các lớp học linh hoạt về thời gian, địa điểm. Mục tiêu là nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội và giúp người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận thông tin.

img-8097.jpg
Công tác giảng dạy, phổ cập giáo dục luôn được ngành giáo dục tỉnh Sơn La quan tâm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, Sở xác định được vai trò quan trọng của công tác xóa mù chữ đối với phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đối với công tác GD&ĐT, xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài. Đồng thời, quy định mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ và chống mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học.

Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục cấp THCS đúng độ tuổi; chính sách hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em gái học chương trình xóa mù chữ và giáo dục xóa mù sau biết chữ; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, tỉnh Sơn La cũng triển khai phối hợp với chính quyền các địa phương xây dựng, quy hoạch phát triển mạng lưới trường học; huy động các nguồn lực, bố trí đội ngũ giáo viên các cấp học đáp ứng yêu cầu dạy và học...

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư; vận động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân bổ sung cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phục vụ thiết thực việc phổ cập giáo dục.

Cô giáo Đinh Thị Hạnh, Trường tiểu học Làng Chếu, xã Tà Xùa cho hay: “Hiện nay, Tôi cùng 2 giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp xóa mù chữ. Phần lớn các học viên đều đều lớn tuổi, mang cả con nhỏ đến lớp học, nhưng mọi người đều chăm chỉ đến lớp học đầy đủ. Đến nay, các học viên đã biết đọc, biết viết và biết tính toán cơ bản.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc…

Khi triển khai chính quyền 2 cấp, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo quyết liệt 75 xã, phường trực thuộc quan tâm, hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức dạy học 1 cách linh hoạt; mở các lớp xóa mù chữ phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ trong việc vận động người chưa biết chữ tham gia các lớp xóa mù chữ; bố trí sắp xếp đủ giáo viên để giảng dạy đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân tham gia học.

Chị Mùa Thị Mỷ, bản Làng Chếu, xã Tà Xùa chia sẻ: “Trước đây, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi không được đến lớp học. Năm 2023, tôi tham gia lớp học xoá mù chữ do xã tổ chức, giờ đây tôi đã biết đọc, biết viết và tính toán những phép tính đơn giản. Đi bán ngô, sắn, tôi không phải nhờ người tính hộ như trước kia nữa”.

img-8538.jpg
Các thầy, cô giáo Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Sơn La hướng dẫn học sinh trong tiết học ngoại khoá.

Để đạt được kết quả cao như hiện nay, trong suốt thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh Sơn La đã luôn duy trì được kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Từ đó, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển, nâng cao và thu hẹp khoảng cách mặt bằng dân trí giữa các vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Cùng với đó, kết hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nếp sống văn hóa, bài trừ các hủ tục lạc hậu đến với người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La nhận định: Việc phổ cập giáo dục và xóa mù chữ là nhiệm vụ quan trọng then chốt trong giáo dục và đào tạo. Sở đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường thành lập các tổ giáo viên đến tận các bản vùng sâu, vùng xa phối hợp với Ban Quản lý bản, già làng uy tín để duy trì vận động những người dân chưa biết chữ ra lớp.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, trong quá trình triển khai phổ cập giáo dục cũng gặp không ít khó khăn thách thức, do đội ngũ giáo viên, nhân viên không ổn định; chất lượng chăm sóc, giáo dục, bảo vệ an toàn cho trẻ còn có mặt hạn chế. Kinh phí thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại 1 số xã, phường trong tỉnh chưa được phân bổ kịp thời, đầy đủ theo lộ trình. Cơ sở vật chất trường học tuy đã được đầu tư xây dựng nhưng vẫn còn phòng học tạm, phòng học mượn.

Những khó khăn trong công tác xóa mù chữ cho người dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vẫn còn hiện diện. Tuy nhiên, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chắc chắn việc thực hiện xóa mù chữ, phổ cập giáo dục sẽ ngày càng được nâng cao về chất lượng và đạt hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chị Trần Thanh Thảo tại buổi lễ trao giải thưởng Sao Đỏ Doanh nhân trẻ 2025

Chân dung nữ lãnh đạo chọn giáo dục là sứ mệnh đời mình

GD&TĐ - Giữa lúc nhiều du học sinh chọn mở lối sự nghiệp tại trời Tây, một người phụ nữ trẻ lại làm điều ngược lại: rẽ khỏi vị trí Giám đốc Tài chính mà nhiều người mơ ước ở các Tập đoàn Đa quốc gia của Mỹ – Anh, để đi theo một con đường thầm lặng hơn, trở về Việt Nam và chọn giáo dục cho đích đến sự nghiệp. Đó là chị Trần Thanh Thảo – Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX).