Sơn La: Thu giữ hơn 1.000 đôi dép không rõ nguồn gốc

GD&TĐ - Cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Sơn La xác nhận, đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh Sơn La ngăn chặn kịp thời vụ vận chuyển hơn 1.000 đôi dép không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan chức năng kiểm tra số dép không rõ nguồn gốc
Cơ quan chức năng kiểm tra số dép không rõ nguồn gốc

Ông Nguyễn Viết Thông, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Sơn La vừa xác nhận thông tin trên.

Trước đó, vào ngày 6/6 tại tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), Đội quản lý thị trường số 2 (Cục QLTT tỉnh Sơn La) chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 và Phòng PC03 Công an tỉnh Sơn La thực hiện kiểm tra xe ô tô mang BKS 29H - 291.80 do ông Hoàng Văn Hiếu điều khiển (kiêm chủ hàng hoá). Ông Hiếu có địa chỉ thường trú tại huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, Đội QLTT số 2 đã phát hiện trên phương tiện đang vận chuyển 1.010 đôi dép nam các loại. Trong khi đó, ông Hoàng Văn Hiếu không xuất trình được chứng từ, hoá đơn, chứng nhận xuất xứ hàng hoá, hợp đồng mua bán và các giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hoá.

Qua xem xét thực tế, hàng hoá bị tạm giữ không có căn cứ xác định được nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hoá. Đội QLTT số 2 đã lập biên bản xử lý. Đồng thời, cơ quan QLTT đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hành vi vi phạm kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng số tiền xử phạt trên 50 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.

Minh họa/INT

Ấn Độ trỗi dậy

GD&TĐ - Lần đầu tiên, tỷ trọng smartphone lắp ráp tại Ấn Độ vượt Trung Quốc trong xuất khẩu sang thị trường Mỹ.