Sôi nổi cuộc thi hùng biện tiếng Việt của lưu học sinh Lào tỉnh Thái Nguyên

GD&TĐ - Tối ngày 26 /10, Cuộc thi hùng biện tiếng Việt của lưu học sinh Lào tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2023 đã được tổ chức tại Trường ĐH Khoa học.

Sôi nổi cuộc thi hùng biện tiếng Việt của lưu học sinh Lào tỉnh Thái Nguyên.
Sôi nổi cuộc thi hùng biện tiếng Việt của lưu học sinh Lào tỉnh Thái Nguyên.

Cuộc thi do Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đại học Thái Nguyên và các trường có lưu học sinh Lào tổ chức. Tới chung vui cuộc thi có đại diện Đại sứ quán nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đại học Thái Nguyên.

Với mục tiêu tăng cường tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam - Lào, qua đó tạo điều kiện cho các lưu học sinh Lào tiếp thu tốt hơn kiến thức văn hoá, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ và chính trị, xã hội tại Việt Nam. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 9 đội thi là các lưu học sinh, sinh viên người Lào đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tại cuộc thi, các thí sinh đã thể hiện sự hiểu biết về đất nước, con người, các di tích lịch sử, văn hoá về Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Theo đánh giá của Ban tổ chức, phần thi của các lưu học sinh, sinh viên Lào thể hiện bằng tiếng Việt được trình bày logic, rõ ràng, có chuẩn bị chu đáo, ý nghĩa, đã nêu bật được mối quan hệ khăng khít, tình hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam - Lào.

Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất và 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các đội tham gia dự thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

George Laurer - người góp công lớn trong phát minh mã vạch.

Mã vạch ra đời như thế nào?

GD&TĐ - Vào những năm 1970, để đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cửa hàng tạp hóa, nhóm kỹ sư Mỹ đã phát minh ra mã UPC (Universal Product Code - Mã sản phẩm toàn cầu).

Từ trang sách đến ước mơ lớn

Từ trang sách đến ước mơ lớn

GD&TĐ - Nhà văn Đào Trung Hiếu không chỉ nói về việc đọc sách như một thói quen, mà như một phương pháp rèn luyện trí tuệ.