Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên khai giảng năm học mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 20/10, Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) tổ chức khai giảng năm học 2023-2024 và trao bằng tốt nghiệp cho 56 cử nhân.

Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên khai giảng năm học mới.
Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên khai giảng năm học mới.

Tham dự chương trình có PGS.TS Trần Thanh Vân – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng; các đơn vị, doanh nghiệp có hợp tác với đơn vị cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Khoa Quốc tế.

Khoa Quốc tế có chức năng đào tạo sinh viên, học viên bậc đại học, sau đại học, thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội, quản lý kinh tế và công nghệ; chuyển giao tri thức, công nghệ chất lượng cao. Thời gian qua, Khoa được đánh giá là một trong những đơn vị tiên phong đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế.

PGS.TS Trần Thanh Vân – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên và TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế trao bằng cho các tân cử nhân.

PGS.TS Trần Thanh Vân – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên và TS. Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế trao bằng cho các tân cử nhân.

Với chiến lược đào tạo “Toàn diện – Trung tâm – Khai phóng”, tập thể cán bộ, giảng viên khoa đã và đang nỗ lực xây dựng Khoa trở thành Trường Đại học Quốc tế vào năm 2030, là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Năm học 2023-2024, Khoa tiếp tục giữ quy mô đào tạo 500 sinh viên, trong đó hơn 100 sinh viên quốc tế, với 5 chuyên ngành chính: Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh - tài chính, Kế toán - tài chính, Phân tích kinh doanh, Quản lý môi trường và phát triển bền vững. Trong đó có 1 ngành đã đạt kiểm định chất lượng của AUN-QA, sang đầu năm 2024 sẽ tiếp tục có 02 ngành được kiểm định.

Khoa Quốc tế trao học bổng cho các sinh viên có chứng chỉ IELTS từ 6.0.

Khoa Quốc tế trao học bổng cho các sinh viên có chứng chỉ IELTS từ 6.0.

Nhân dịp này, Khoa Quốc tế tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 56 cử nhân; trao học bổng cho 4 thủ khoa (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) và 18 suất học bổng cho tân sinh viên có chứng chỉ IELTS. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân cũng trao tặng các suất học bổng cho Quỹ học bổng của Khoa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.