Sôi động những trải nghiệm hấp dẫn tại 'Tuần văn hóa' ở Hải Phòng

GD&TĐ - Tối 7/5, tại Quảng trường Nhà hát, Hải Phòng khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026.

Chương trình nghệ thuật tại dải vườn hoa Trung tâm thành phố Hải Phòng.
Chương trình nghệ thuật tại dải vườn hoa Trung tâm thành phố Hải Phòng.

Sự kiện diễn ra trong không khí sôi động của những ngày tháng Năm lịch sử, hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026).

Chuỗi các hoạt động kéo dài một tuần, từ ngày 7/5 đến hết ngày 13/5/2026 với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”. Dải vườn hoa trung tâm thành phố trở thành không gian hội tụ văn hóa, âm nhạc và du lịch của thành phố Cảng.

7-5-hp4-5941.jpg
Đại biểu cắt băng khởi động chuỗi hoạt động.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên khu vực dải trung tâm và Quảng trường Nhà hát thành phố được quy hoạch thành một tổ hợp không gian văn hóa, lịch sử, nghệ thuật và ẩm thực quy mô lớn, tái hiện hình ảnh Hải Phòng vừa giàu truyền thống, vừa hiện đại, năng động và hội nhập quốc tế.

Theo ông Lê Trung Kiên, sau 13 kỳ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng đã không ngừng mở rộng quy mô và nâng tầm các hoạt động hưởng ứng. Năm nay, chuỗi hoạt động tại dải vườn hoa trung tâm được kỳ vọng trở thành “Tuần văn hóa” đặc biệt, tạo điểm nhấn mới cho lễ hội, đồng thời mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách.

Không gian tổ chức trải dài từ tượng đài Nữ tướng Lê Chân đến khu vực Nhà hát thành phố, nơi được xem là “trái tim văn hóa” của đô thị Cảng.

7-5-hp.jpg
Lãnh đạo thành phố tham quan các gian văn hoá, văn nghệ đêm 7/5.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là hệ thống sân khấu nghệ thuật ngoài trời và 18 không gian trưng bày được thiết kế theo hai chủ đề “Xưa” và “Nay”. Trong đó, khu vực “Xưa” giới thiệu các giá trị văn hóa phi vật thể, nghề truyền thống và những điểm đến di sản đặc trưng của Hải Phòng; còn khu vực “Nay” phản ánh nhịp sống hiện đại, sáng tạo và hội nhập của thành phố sau hợp nhất với Hải Dương.

Không gian ẩm thực “Xưa và Nay” giới thiệu các món ăn đặc trưng của đất Cảng cùng nhiều phong cách ẩm thực quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc - những quốc gia hiện là đối tác đầu tư lớn của Hải Phòng.

Theo Ban tổ chức, hoạt động này không chỉ quảng bá văn hóa ẩm thực địa phương mà còn góp phần thúc đẩy du lịch đêm và kinh tế dịch vụ.

Các chương trình nghệ thuật đường phố được dàn dựng đa dạng, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Khán giả có cơ hội thưởng thức hát xẩm, chèo, ca trù bên cạnh các màn trình diễn hip hop, zumba, DJ và biểu diễn nghệ thuật quốc tế.

Nhiều hoạt động tương tác cộng đồng, xiếc đường phố, trò chơi trải nghiệm văn hóa cũng được tổ chức xuyên suốt tuần lễ nhằm tạo không khí lễ hội sôi động tại không gian mở.

7-5-hp1.jpg
Đa dạng các gian hàng dọc dải trung tâm thành phố.

Tại sân khấu chính ở Quảng trường Nhà hát thành phố, mỗi tối sẽ diễn ra một chương trình nghệ thuật chuyên đề. Nổi bật có chương trình diễu hành “Hải Phòng - Tinh hoa miền Di sản”, Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV, đêm nhạc “Mầm non Đất Cảng”, chương trình âm nhạc đường phố và đêm nghệ thuật “Nhịp sống thành phố”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên cho biết, việc lựa chọn dải trung tâm và Nhà hát thành phố làm không gian tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tôn vinh các giá trị di sản đô thị, đồng thời hình thành điểm hẹn văn hóa cuối tuần cho người dân và du khách trong thời gian tới.

7-5-hp3.jpg
Hải Phòng cũng đặt mục tiêu đưa văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hải Phòng tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng hình ảnh “thành phố đáng sống”, “thành phố âm nhạc” và trung tâm du lịch, dịch vụ hiện đại của khu vực phía Bắc.

Hải Phòng cũng đặt mục tiêu đưa văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế, tăng cường kết nối cộng đồng và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân.

Theo lãnh đạo thành phố, trong quý 2 năm 2026, Hải Phòng sẽ triển khai 4 đề án lớn về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó có Đề án xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố Âm nhạc”. Chuỗi hoạt động tại dải trung tâm lần này được xem là bước khởi đầu quan trọng để thúc đẩy các mô hình kinh tế đêm, phát triển sản phẩm du lịch mới và từng bước hiện thực hóa mục tiêu gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế học tập tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Hồng Kông hút sinh viên Trung Quốc đại lục

GD&TĐ - Trước áp lực thi đại học và xung đột quốc tế, ngày càng nhiều gia đình Trung Quốc đại lục chọn Hồng Kông như một điểm đến giáo dục thay thế hấp dẫn.