Sóc Trăng mở cửa trụ sở UBND tỉnh cho người dân tham quan dịp Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Sóc Trăng mở cửa trụ sở UBND tỉnh cho người dân tham quan.

Người dân phấn khởi khi trụ sở UBND tỉnh Sóc Trăng mở cửa dịp Tết.
Người dân phấn khởi khi trụ sở UBND tỉnh Sóc Trăng mở cửa dịp Tết.

Đây là năm thứ 2 tỉnh Sóc Trăng mở cửa trụ sở UBND tỉnh (số 1, Châu Văn Tiếp, phường 2, TP Sóc Trăng) cho người dân vào tham quan trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo UBND tỉnh, thời gian mở cửa bắt đầu từ ngày 9/2 đến ngày 15/2/2024 (ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Giờ mở cửa buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều và tối từ 14 giờ đến 20 giờ.

Để phục vụ người dân đến tham quan, tỉnh Sóc Trăng tổ chức trưng bày giới thiệu một số thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030; gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP của các địa phương trên địa bàn tỉnh…

Mở cửa trụ sở UBND tỉnh dịp Tết thể hiện sự thân thiện, gần gũi giữa chính quyền với nhân dân.

Mở cửa trụ sở UBND tỉnh dịp Tết thể hiện sự thân thiện, gần gũi giữa chính quyền với nhân dân.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, để người dân có điểm “check in” trong những ngày Tết, UBND tỉnh Sóc Trăng đã đầu tư trồng mới nhiều cây xanh, trang trí nhiều tiểu cảnh với chủ đề Xuân Quý Mão, làm đường đi, bố trí ghế đá… để người dân vào tham quan, chụp ảnh. Đồng thời, tỉnh đã mở rộng đường Châu Văn Tiếp trước trụ sở UBND tỉnh để tạo không gian thông thoáng.

Được vào tham quan trụ sở UBND tỉnh, nhiều người dân phấn khởi khi có một địa điểm đẹp, ý nghĩa, thể hiện sự thân thiện, gần gũi giữa chính quyền với nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.