Sóc Trăng: Thị xã Ngã Năm có 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều năm nỗ lực, đến nay thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) có 30/30 trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Trường TH phường 1, thị xã Ngã Năm được xây dựng khang trang.
Trường TH phường 1, thị xã Ngã Năm được xây dựng khang trang.

Là một địa phương nằm ở cuối tỉnh Sóc Trăng, cách xa trung tâm tỉnh, còn không ít khó khăn nhưng với sự nỗ lực, ngành Giáo dục thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) hiện có 30/30 trường học đạt chuẩn Quốc gia, trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh có 100% trường học đạt chuẩn.

Ông Phan Minh Nam - Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Ngã Năm cho biết: “Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia được đưa vào chỉ tiêu KT-XH hàng năm của UBND, HĐND thị xã và Nghị quyết của Thị xã ủy nên việc đầu tư cơ sở vật chất cho xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia luôn được các cấp, các ngành quan tâm và hỗ trợ tích cực. Đồng thời, còn có sự quan tâm chỉ đạo của Sở GD&ĐT, sự quan tâm chỉ đạo của Thị ủy và sự nỗ lực phấn đấu của ngành. Kết quả, đến nay, toàn thị xã có 30/30 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt kết quả theo kế hoạch đề ra”.

Toàn thị xã Ngã Năm có 27 trường công lập trực thuộc UBND thị xã (8 trường Mầm non, 12 trường Tiểu học, 2 trường TH&THCS và 5 trường THCS) đều đạt chuẩn Quốc gia. Ngoài ra, thị xã có 3 trường THPT là Trường THPT Mai Thanh Thế, THPT Ngã Năm và THPT Lê Văn Tám là trường trực thuộc Sở GD&ĐT cũng đều được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

“Để đạt được kết quả trên, những năm qua thị xã Ngã Năm luôn thực hiện khá toàn diện và đồng bộ các giải pháp trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, sắp xếp, bố trí đủ cơ cấu, số lượng, chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cho các trường và ưu tiên các trường nằm trong kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn.

Đồng thời, việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được ngành Giáo dục thị xã gắn với chủ đề của từng năm học và các phong trào, cuộc vận động do ngành và địa phương phát động, tổ chức”, ông Phan Minh Nam cho biết thêm.

Phòng GD&ĐT thị xã đang rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo các tiêu chí trường tái công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1 và nâng chuẩn quốc gia mức độ 2. Tham mưu UBND thị xã đầu tư xây dựng, mua sắm, cải tạo cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định nâng dần mức độ đạt chuẩn Quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.