Sóc Trăng có thêm 60 Nhà giáo ưu tú

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỉnh Sóc Trăng có 60 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Khai giảng năm học 2023-2024 tại Trường THPT Hoàng Diệu (Sóc Trăng).
Khai giảng năm học 2023-2024 tại Trường THPT Hoàng Diệu (Sóc Trăng).

Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch nước vừa có quyết định về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho cá nhân đã có công trong sự nghiệp GD&ĐT. Trong đó, tỉnh Sóc Trăng có 60 cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý này.

Trong số 60 cá nhân của ngành GD&ĐT Sóc Trăng vinh dự được phong tặng đợt này, có 3 cá nhân ở cấp học Mầm non; 19 cá nhân ở cấp học Tiểu học; 21 cá nhân ở cấp học THCS và 17 cá nhân ở cấp học THPT.

Địa phương có số nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú nhiều nhất ở Sóc Trăng là huyện Kế Sách (18 cá nhân), Thị xã Vĩnh Châu (11 cá nhân), huyện Cù Lao Dung (10 cá nhân), TP Sóc Trăng (4 cá nhân); Thị xã Ngã Năm, huyện Mỹ Xuyên, huyện Long Phú mỗi đơn vị có 3 cá nhân; các huyện Mỹ Tú, Châu Thành, Trần Đề, Thạnh Trị mỗi đơn vị 2 cá nhân.

Trước đó, có tổng cộng 148 hồ sơ đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú thuộc các cấp mầm non, TH, THCS, THPT từ cơ sở chuyển về Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú tỉnh Sóc Trăng.

Qua đối chiếu các tiêu chuẩn, Thường trực Hội đồng nhận định có 1 hồ sơ đủ điều kiện xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 141 hồ sơ đủ điều kiện xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Đây là những nhà giáo có quá trình phấn đấu tích cực, là tấm gương tiêu biểu, đạt nhiều thành tích tốt trong công tác giảng dạy, đồng thời còn có nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động xã hội.

Tính đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng có 215 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 1 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ