Học sinh Sóc Trăng nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn liên tục 13 ngày

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Học sinh tỉnh Sóc Trăng được nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 13 ngày, từ ngày 5/2/2024 đến hết ngày 17/2/2024.

HS tỉnh Sóc Trăng trong ngày khai giảng.
HS tỉnh Sóc Trăng trong ngày khai giảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu vừa ký ban hành Thông báo về việc nghỉ và treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, tết năm 2024. Trong đó có lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trong ngành Giáo dục....

Theo thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, về thời gian nghỉ lễ, tết đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi tắt là công chức, viên chức) của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, tổ chức): Tết Dương lịch được nghỉ liên tục 3 ngày, từ thứ Bảy ngày 30/12/2023 đến hết thứ Hai ngày 1/1/2024.

Tết Âm lịch được nghỉ liên tục 7 ngày, từ thứ Năm ngày 8/2/2024 đến hết thứ Tư ngày 14/2/2024 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 Tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày, ngày thứ Năm 18/4/2024. Ngày Chiến thắng (ngày 30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) được nghỉ liên tục 2 ngày 30/4 và 1/5; Lễ Quốc khánh 2/9 được nghỉ liên tục 4 ngày, từ thứ Bảy 31/8 đến hết thứ Ba ngày 3/9/2024.

Riêng nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, trẻ mầm non, mẫu giáo, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên tỉnh Sóc Trăng được nghỉ liên tục 13 ngày, từ thứ Hai, ngày 5/2/2024 đến hết thứ Bảy, ngày 17/2/2024 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Các trường Cao đẳng quyết định và thông báo thời gian nghỉ học cho học sinh, sinh viên phù hợp với chương trình năm học và các quy định có liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.