Sở Y tế TPHCM xác minh vụ 'xe cứu thương chở diễn viên đi họp báo phim'

GD&TĐ - Sở Y tế TPHCM thông tin, đơn vị đang xác minh vụ xe cứu thương chở diễn viên đến họp báo phim "Âm dương lộ", diễn ra hôm 26/3.

Nhiều người được chở đến họp báo phim "Âm dương lộ" bằng xe cứu thương.
Nhiều người được chở đến họp báo phim "Âm dương lộ" bằng xe cứu thương.

Xe cứu thương mang BKS: 51B-330.80 không thuộc danh sách các xe cứu thương của các cơ sở hỗ trợ vận chuyển cấp cứu đã được Sở Y tế cấp phép hoạt động.

Tuy nhiên, xe cứu thương trên được Thanh tra Sở Y tế xác định là một trong các xe hoạt động không phép được Thanh tra kiểm tra hôm 31/5/2024 và xử phạt vi phạm hành chính ngày 28/6/2024.

Công ty TNHH cấp cứu Phước Đức (Quận 8) do ông Phạm Thế Trường là người đại diện pháp luật được cấp giấy phép kinh doanh với nhiều ngành nghề; trong đó, có ngành nghề kinh doanh là “dịch vụ vận chuyển cứu thương, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà”.

Xe cứu thương mang BKS: 51B-330.80 là một trong những xe có tên trong danh sách đăng ký của Công ty này. Sau khi bị phát hiện và xử phạt, Công ty này đã giải thể.

Đáng chú ý, xe cứu thương mang BKS: 51B-330.80 của ông Phạm Thế Trường nhưng giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên được cấp cho Công ty TNHH Dịch vụ Thái Lợi.

1000124335-3376.jpg
Xe cứu thương chở diễn viên đi họp báo phim thuộc một công ty đã giải thể.

Theo dữ liệu từ cổng thông tin doanh nghiệp của Sở Tài chính (Sở Kế hoạch và Đầu tư trước đây), Công ty TNHH Dịch vụ Thái Lợi (mã số doanh nghiệp: 0313945698) được cấp giấy phép kinh doanh “dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh” và hiện tại Công ty này đã giải thể.

Thanh tra Sở Y tế TPHCM đang tiếp tục xác minh và làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.