Sợ trường sập, phải sơ tán học sinh

Sợ trường sập, phải sơ tán học sinh

(GD&TĐ) - Ta luy lún sụt khiến Phân hiệu Trường Tiểu học Lồ Suối Tủng (xã Phìn Ngan, Bát Xát, Lào Cai) đang bị lún, nứt nhiều chỗ nên ngay sáng ngày 15/6, toàn bộ giáo viên và học sinh tại điểm trường này đã được sơ tán đến địa điểm khác.

Khu vực bị sụt lún là diện tích gieo cấy lúa nước của người dân địa phương, cách Phân hiệu Trường tiểu học vài chục mét, nhiều điểm đã tạo ra những hố sụt lún rộng và sâu hàng mét.

Theo ông Vàng Láo Lở - Phó Chủ tịch UBND xã Phìn Ngan - cho biết: Việc lún sụt ở khu vực ta luy âm sườn đồi này xuất hiện một vài tuần nay, ban đầu chỉ là những vết nứt chạy dài, xé ngang, dọc quả đồi và đang ngày càng lan rộng.

Hiện toàn bộ gần 2 ha lúa nước nằm trong khu vực này do thiếu nước đã ngả màu vàng úa, có nguy cơ mất trắng. Còn Phân hiệu Trường tiểu học nằm phía lưng chừng sườn đồi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nền nhà bị lún sụt, tường nứt xé nhiều điểm, nguy cơ đổ trường rất cao khi trời có mưa, đất tiếp tục bị lún sụt.

Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, ngay khi thấy có hiện tượng trên, xã Phìn Ngan đã kịp thời kiểm tra thực tế báo cáo với các cơ quan chức năng của huyện và yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Phìn Ngan khẩn cấp sơ tán giáo viên, học sinh đến học tạm tại nhà trưởng thôn và Phân hiệu mầm non.

Ông Vàng Láo Lở cho biết thêm: Các cơ quan chức năng của huyện Bát Xát đã kiểm tra xác định hiện trạng của sụt lún đồi và lún, nứt ở Phân hiệu Trường Tiểu học Lồ Suối Tủng và thống nhất phương án sơ tán các cháu ra khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời đề nghị với huyện phương án sớm cho xây dựng Phân hiệu Trường tiểu học mới và chuyển đổi toàn bộ diện tích lúa nước trong khu vực sang trồng rừng kinh tế.

Được biết, Phân hiệu Trường tiểu học Lồ Suối Tủng được xây dựng từ năm 2003 và năm học 2013 - 2014, Phân hiệu có 3 lớp học với 30 học sinh theo học; và để chuẩn bị năm học mới, học sinh đã được huy động đến trường từ hai hôm nay.

Xuất hiện nhiều vết nứt ở phía chân đồi.
Xuất hiện nhiều vết nứt ở phía chân đồi.
Tường lớp học xuất hiện nhiều vết nứt.
Tường lớp học xuất hiện nhiều vết nứt.
Nền lớp học bị lún, lứt.
Nền lớp học bị lún, nứt.
Các hộ dân tỏ ra lo lắng về diện tích lúa bị thiệt hại.Các hộ dân tỏ ra lo lắng về diện tích lúa bị thiệt hại.

Viết Vinh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.