Số hóa lễ khai giảng

GD&TĐ - Vì dịch bệnh, một số địa phương không thể tổ chức khai giảng vào 5/9 - ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Với những nơi có thể bắt đầu năm học mới đúng kế hoạch, thì lại rất khó có thể tổ chức cho học sinh đến trường khai giảng trực tiếp, để các em được rộn ràng cảm xúc khi hòa cùng tiếng trống trường và khung cảnh trường lớp cờ hoa rực rỡ. Phần lớn học sinh cả nước năm nay sẽ bắt đầu năm học mới với ngày khai giảng trực tuyến, thậm chí là trên truyền hình.

Trường hợp khó khăn về hạ tầng kỹ thuật không thể tổ chức khai giảng trực tuyến, học sinh sẽ được thầy cô qua nhiều kênh khác nhau để truyền tải thông tin, nội dung khai giảng; trong đó có thư chúc mừng năm học mới; giới thiệu về trường, lớp; các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi được trở lại trường học tập...

Trong công điện về tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã đề nghị địa phương tổ chức khai giảng năm học mới linh hoạt theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy tình hình dịch bệnh. Trường hợp chưa bảo đảm an toàn phòng dịch, có thể tổ chức lễ khai giảng chung theo hình thức trực tuyến hoặc trên truyền hình, để học sinh thuộc khu vực giãn cách được hòa chung không khí khai giảng của địa phương, cả nước.

Tại địa phương, thầy cô, ngành Giáo dục đang làm mọi điều có thể để học sinh có được dấu ấn khi bắt đầu năm học mới. Một hiệu trưởng chia sẻ mấy ngày nay đều ở trường đến tối khuya vì lần đầu chuẩn bị cho khai giảng trực tuyến, không giống thông lệ đã làm bao năm nay. Để kịch bản, chương trình khai giảng được “số hóa” và tạo không khí nhiều nhất có thể, thầy cô phải bỏ ra không ít thời gian và tâm huyết.

Có trường còn quyết tâm: Khai giảng trực tuyến cũng không bỏ phần hội. Thế là thầy cô dù không quá rành công nghệ, vẫn bắt tay cùng lên ý tưởng và hiện thực hóa nhằm tạo niềm vui bất ngờ cho học trò. Cũng có trường xây dựng hẳn clip công phu để giới thiệu đến học sinh diện mạo mới của trường sau 3 tháng hè; rồi chuyển tải những thông điệp đến học sinh qua thước hình sinh động… Khai giảng năm học mới năm nay, bởi vậy mà chắc chắn không “đồng phục” một chương trình, một cách làm.

Tâm sự của một lãnh đạo Sở GD&ĐT: Khai giảng năm nay sẽ là “lễ khai giảng chưa từng có”. Điều này đúng, vì nếu khai giảng trực tuyến đâu đó đã có trường thực hiện trong năm học trước, thì tổ chức hoạt động này qua truyền hình là lần đầu tiên.

Đơn cử, Thủ đô Hà Nội, hơn 2,1 triệu học sinh và gần 160.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường sẽ có một lễ khai giảng chung, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 5/9, được truyền hình trực tiếp trên Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, các fanpage và nền tảng trực tuyến khác. Một số địa phương khác như Bắc Ninh, An Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Kiên Giang… cũng tổ chức lễ khai giảng chung cho toàn tỉnh theo hình thức phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình; sau đó, các trường tổ chức lễ khai giảng trực tuyến riêng tuỳ vào   điều kiện.

Dù trong hoàn cảnh nào, năm học mới vẫn bắt đầu. Việc linh hoạt, sáng tạo, ngay từ cách tổ chức lễ khai giảng chính là tinh thần khởi đầu năm học mới, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.