Sở GD&ĐT Nghệ An thăm hỏi gia đình 3 nữ sinh lớp 6 bị đuối nước

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 8/4, đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An đã đến thăm hỏi gia đình 3 học sinh không may bị đuối nước tại bãi biển Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc.

Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An thăm viếng học sinh không may bị đuối nước. Ảnh: Hồ Lài.
Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An thăm viếng học sinh không may bị đuối nước. Ảnh: Hồ Lài.

Theo báo cáo của Trường THCS Nghi Quang (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), chiều 5/4, do không có lịch học ở trường, nhóm học sinh lớp 6B gồm 7 em rủ nhau sang chơi tại biển Bãi Hoang, xã Nghi Thiết. Trong lúc chơi đùa tại đây, các em này tách làm 2 nhóm gồm 4 em ở trên bờ và 3 em xuống dạo biển. Sau đó, không may 3 em chơi ở bãi biển bị sóng cuốn trôi.

Thấy bạn gặp nạn, nhóm 4 em còn lại đã chạy xuống biển kéo được 2 bạn là Nguyễn Thị N. Q. và Trần Hoàng T. U. vào bờ và hô hấp nhân tạo. Tuy nhiên 2 em đã bị ngạt nước và tử vong. Một em còn lại là Hoàng Thị T.T. bị sóng biển cuốn trôi.

Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An thăm viếng học sinh không may đuối nước thương tâm. Cả 3 học sinh gặp nạn đều học cùng lớp 6B, Trường THCS Nghi Quang, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Hồ Lài.

Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An thăm viếng học sinh không may đuối nước thương tâm. Cả 3 học sinh gặp nạn đều học cùng lớp 6B, Trường THCS Nghi Quang, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Hồ Lài.

Nhóm 4 học sinh sau đó đã chạy đi kêu cứu người lớn. Nghe thông tin, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và đến tối ngày 7/4 đã tìm thấy thi thể em học sinh mất tích.

Hiện cả 3 em học sinh không may đuối nước đã được đưa về gia đình, làm lễ an táng theo phong tục địa phương.

Đến thăm hỏi các gia đình bị tử nạn, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT chia sẻ với nỗi đau thương, mất mát của các gia đình. Động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chia sẻ nỗi đau thương, mất mát với gia đình có học sinh không may gặp nạn. Ảnh: Hồ Lài.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chia sẻ nỗi đau thương, mất mát với gia đình có học sinh không may gặp nạn. Ảnh: Hồ Lài.

Để góp phần chia sẻ với người thân 3 học sinh gặp nạn, giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường THCS Nghi Quang đã vận động quyên góp hỗ trợ mỗi gia đình 9 triệu đồng.

Sau sự việc thương tâm này, Giám đốc Sở đề nghị các nhà trường cần có giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp tục triển khai ngay các giải pháp nhằm phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em. Đồng thời trang bị cho trẻ những kỹ năng sống cần thiết để không xảy ra những trường hợp đáng tiếc…

Về vấn đề đảm bảo an ninh, toàn và phòng chống tai nạn thương tích đuối nước, trong 2 tháng 3 và 4, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có 2 văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục, học sinh, gia đình và cộng đồng về phòng, chống tai nạn thương tích đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông.

Trong đó giao trách nhiệm cho Trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện tại cơ sở giáo dục, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý. Tránh để xảy ra tình trạng học sinh thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng dẫn đến tử vong do tai nạn, thương tích, đuối nước. Bên cạnh đó, cần chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương rà soát, báo cáo các khu vực có nguy cơ đuối nước trên địa bàn để tìm giải pháp khắc phục kịp thời. Đồng thời, cần phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia các lớp học bơi phù hợp trong và ngoài nhà trường; đưa tỷ lệ học sinh phổ thông được học bơi, biết bơi, có kỹ năng tự cứu đuối cao hơn những năm trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ