Sở GD&ĐT Hà Nội công nhận thêm 537 sáng kiến kinh nghiệm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội vừa kí quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận sáng kiến kinh nghiệm đợt 2 cấp ngành giáo dục đào tạo năm học 2021-2022.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, có 537 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và cấp giấy chứng nhận, trong đó có 4 sáng kiến xếp loại A, 172 sáng kiến xếp loại B, 361 sáng kiến xếp loại C.

4 sáng kiến xếp loại A thuộc lĩnh vực quản lý. Ngoài ra, các sáng kiến kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác như: Bồi dưỡng giáo viên, CNTT, Chủ nhiệm, Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Giáo dục quốc phòng an ninh, Công nghệ, Giáo dục hướng nghiệp...

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 1585 sáng kiến kinh nghiệm trong đợt 1, gồm có 5 sáng kiến loại A, 483 sáng kiến loại B, 1097 sáng kiến loại C. Các sáng kiến xếp loại A đều thuộc về các giáo viên THPT, thuộc các lĩnh vực Ngữ văn, Toán, Chủ nhiệm, Vật lý, Hóa học.

Danh sách các sáng kiến kinh nghiệm: Đợt 1| Đợt 2

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.