Sau cuộc tấn công UAV lịch sử của Ukraine nhằm vào các sân bay quân sự Nga hôm 1/6/2025, nhiều nhà phân tích đã đặt câu hỏi là Nga có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân cho tên lửa lắp trên các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3, Tu-95MS và Tu-160, và đầu đạn nào trong số này có thể vươn tới Mỹ.
Chúng ta có thể dựa vào dữ liệu được cung cấp trong Niên giám SIPRI 2024, trong đó nêu chi tiết về kho vũ khí hạt nhân của các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân (số liệu tính đến tháng 12/2024).
Cần lưu ý rằng, lực lượng không quân chiến lược của Nga vào thời điểm đó chiếm khoảng 586 đầu đạn hạt nhân.
Sự phân bổ như sau: 430 đầu đạn hạt nhân cho tên lửa Kh-55 và Kh-102 được mang theo bởi phi đội gồm 52 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS; 156 đầu đạn hạt nhân cho cùng loại tên lửa Kh-55 và Kh-102 được mang theo bởi 15 máy bay Tu-160/160M.
Ngoài ra, người ta còn cho rằng, có 114 đầu đạn hạt nhân dành cho tên lửa Kh-22N và Kh-32, được dùng cho Tu-22M3.
Thực tế là tổng cộng, lực lượng không quân chiến lược Nga có khoảng 700 đầu đạn hạt nhân.
Con số khoảng 700 đầu đạn hạt nhân cho lực lượng không quân chiến lược của Nga có thể so sánh với con số 1.244 đầu đạn hạt nhân cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trên đất liền và 992 đầu đạn hạt nhân cho ICBM trên biển. Hóa ra máy bay ném bom chiến lược chỉ chiếm tới 25% toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của Nga.
Cần lưu ý rằng, chỉ sử dụng hàng không chiến lược, Nga có thể đưa tối đa 586 đầu đạn hạt nhân trên tên lửa Kh-102 và Kh-55 trực tiếp đến lãnh thổ Mỹ. Những tên lửa này được tuyên bố có tầm bắn lên tới 5.500 km và 2.500 km.
Tên lửa Kh-22N và Kh-32 được tuyên bố có tầm bắn tối đa lần lượt là 600 km và 1.000 km, gây ra mối đe dọa trực tiếp cho châu Âu.
Tuy nhiên, dựa vào tổn thất tối thiểu hiện được xác nhận mà Nga phải hứng chịu do cuộc tấn công ngày 1/6/2025 của Ukraine gây ra là 13 máy bay ném bom Tu-95MS và Tu-22M3, thì chúng ta có thể kết luận rằng, Moscow đã mất máy bay có khả năng mang theo khoảng 100 tên lửa có đầu đạn hạt nhân. Đây là một tổn thất đáng kể cho lực lượng Nga.