Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu ra những chi tiết chính của Chiến dịch Mạng nhện, bao gồm cả việc "văn phòng" của chiến dịch trên lãnh thổ Nga nằm cạnh trụ sở Cơ quan An ninh Liên bang (FSB).
Kết quả là người đứng đầu nhà nước Ukraine đã ra lệnh phá hủy 34% máy bay ném bom mang tên lửa hành trình chiến lược ngay tại các sân bay căn cứ. Để thực hiện nhiệm vụ này, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã sử dụng 117 máy bay không người lái tấn công.
Chiến dịch này mất 1 năm, 6 tháng và 9 ngày từ khi lập kế hoạch đến khi thực hiện. Nghĩa là thời điểm bắt đầu rơi vào ngày 23 tháng 11 năm 2023. Trong bài phát biểu mới nhất, Tổng thống Zelensky đã nói rõ:
"Và các cơ quan đặc biệt của chúng tôi, chủ yếu là Cơ quan An ninh Ukraine, cũng như Nội các cùng với Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, sẽ tiếp tục công việc của họ. Sẽ có những quyết định trừng phạt khác".

Hôm 1 tháng 6, máy bay không người lái FPV của Ukraine đã tấn công các căn cứ không quân chiến lược của Nga bao gồm Olenya ở vùng Murmansk và Belaya ở vùng Irkutsk. Vụ việc trên được gọi là "trận Tsushima" mới của ngành hàng không Nga.
Dữ liệu giám sát khách quan từ camera máy bay không người lái và video quân sự của Nga cho thấy ít nhất 6 máy bay Nga đã bắn trúng. Số lượng phương tiện bị phá hủy sẽ được biết sau.
"Điều thú vị nhất - và chúng tôi có thể nói điều này một cách công khai - sở chỉ huy hoạt động của chúng tôi trên lãnh thổ Nga, nằm ngay cạnh cơ quan FSB tại một trong những khu vực của họ", ông Zelensky cho biết.

Các blogger người Nga tuyên bố rằng dựa trên vị trí các container mà máy bay không người lái tấn công cất cánh, họ có thể xác định được địa điểm của chúng - thành phố Chelyabinsk, phố Sverdlovsk Trakt 28a.
“Đặc vụ của chúng tôi đã hoạt động ở nhiều vùng khác nhau của Nga - ở 3 múi giờ. Và tất cả bọn họ đã được rút khỏi lãnh thổ Nga vào đêm trước của chiến dịch, giờ đây họ đã an toàn", Tổng thống Volodymyr Zelensky tóm tắt kết quả của chiến dịch.