Nhật Bản trở thành khách hàng đầu tiên của tiêm kích thế hệ 6 F-47

GD&TĐ - Tổng thống Hoa Kỳ đã đề nghị Thủ tướng Nhật Bản chú ý đến máy bay chiến đấu của Mỹ, đặc biệt là F-47.

Nhật Bản trở thành khách hàng đầu tiên của tiêm kích thế hệ 6 F-47

Chi tiết cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Shigeru Ishiba đã được tờ báo Asahi Shimbun đưa tin. Các quan chức Tokyo đang cố gắng tìm hiểu mục đích cuộc gọi điện thoại đột ngột từ Washington.

Theo đại diện chính quyền Nhật Bản, phía Mỹ thông qua Hội đồng An ninh Quốc gia đã gửi khuyến nghị lên Thủ tướng Ishiba, theo đó Tổng thống Trump đã nói ngắn gọn về chuyến đi gần đây của mình tới Trung Đông và tự khen ngợi vì những "thành tựu to lớn" đã đạt được.

Sau đó, ông Trump tuyên bố rằng bản thân muốn tăng cường hơn nữa sức mạnh quân đội, mà theo Thủ tướng Isiba thì đó là một ý tưởng rất hay. Các quan chức cho biết, cuộc trò chuyện sau đó chuyển từ Trung Đông sang máy bay chiến đấu của Mỹ.

Ông Trump đã nhắc đến F-47 - tiêm kích thế hệ thứ sáu của Boeing và lưu ý rằng hậu tố "47" là một "con số tốt" và đề nghị ông Isiba đồng ý với điều đó.

Tổng thống Trump cũng khen ngợi F-22 và máy bay chiến đấu hai động cơ đầy triển vọng F-55 - được coi là phiên bản hiện đại hóa dựa trên F-35.

Nhà lãnh đạo Washington tuyên bố rằng Hoa Kỳ có những máy bay chiến đấu tuyệt vời và hỏi Thủ tướng Ishiba liệu ông có chú ý đến chúng không. Các nguồn tin cho biết ông Trump đã nói đến việc Nhật Bản, Anh và Ý cùng phát triển tiêm kích thế hệ thứ sáu.

Đáng chú ý là trong cuộc trò chuyện, ông Trump đã hỏi thoáng qua liệu Nhật Bản có muốn mua máy bay chiến đấu tiên tiến hơn do Mỹ sản xuất hay không, hiện chưa xuất hiện thông tin về thái độ của Tokyo.

f-47-artist-rendition-cropped.jpg
Hình ảnh đồ họa của máy bay chiến đấu F-47 đầy hứa hẹn.

Dự án máy bay chiến đấu tiên tiến F-47 của Boeing đã đánh bại đối thủ cạnh tranh là Lockheed Martin - công ty trước đó đã giành chiến thắng trong hai chương trình tiêm kích thế hệ trước là F-22 và F-35.

Lầu Năm Góc sẽ trao hợp đồng phát triển dự án theo chương trình Chiếm lĩnh không phận thế hệ tiếp theo (NGAD), khi đã đầu tư hơn 20 tỷ đô la vào việc phát triển và sản xuất máy bay.

Chương trình NGAD được thiết kế nhằm thay thế phi đội F-22 Raptor bằng tiêm kích có người lái được thiết kế để tiến hành các hoạt động chiến đấu phối hợp chặt chẽ với máy bay không người lái.

Thiết kế và thông số kỹ thuật đối với máy bay mới của Boeing vẫn là bí mật được bảo vệ chặt chẽ, nhưng có khả năng nó sẽ được chế tạo với công nghệ tàng hình, cảm biến tiên tiến và động cơ mới.

Tiêm kích Su-57M1 của Nga được tuyên bố là chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu.
Theo Asahi Shimbun

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Sakura sử dụng 2 giáo viên nước ngoài không có hồ sơ pháp lý.

Bài 3: Cần sự phối hợp liên ngành

GD&TĐ - Cơ quan chức năng chỉ ra lỗ hổng lớn nhất trong quản lý giáo viên người nước ngoài hiện nay là việc kiểm tra, đối soát thông tin còn nhiều hạn chế.

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.