Số ca mắc Covid-19 ở Nga vượt 7 triệu, Nhật cấp giấy chứng nhận tiêm chủng trực tuyến

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 221.513.420 ca mắc Covid-19, gồm 421.405 ca mới. Số ca tử vong là 4.581.216, gồm 6.545 ca mới. Tổng số ca hồi phục là hơn 198 triệu ca.

Người Nhật đeo khẩu trang chống Covid-19.
Người Nhật đeo khẩu trang chống Covid-19.

Tại Nga, tổng số ca mắc Covid-19 đã lên tới 7 triệu người vào hôm qua (6/9), trong đó có 18.645 ca mắc mới trong 24 giờ và 793 ca tử vong. Hiện Nga có tổng số 187.200 ca tử vong vì đại dịch.

Nhật Bản sẽ cấp giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 trực tuyến từ tháng 12, hãng tin Nikkei đưa tin hôm qua. Theo đó, chính phủ có kế hoạch cấp giấy chứng nhận cho người muốn ra nước ngoài thông qua mã quét QR bằng ứng dụng điện thoại thông minh từ khoảng giữa tháng 12.

Thủ tướng Yoshihide Suga và các thành viên nội các khác dự kiến sẽ họp hội đồng vào hôm nay về việc thúc đẩy xã hội kỹ thuật số. Tại đây họ sẽ quyết định về chính sách của chính phủ đối với hộ chiếu vắc xin kỹ thuật số.

Nhật Bản hôm qua ghi nhận 16.012 ca mắc và 66 ca tử vong mới, nâng tổng số ca mắc lên 1.556.998 ca và 16.313 ca tử vong.

Tại châu Phi, 42 trong số 54 quốc gia ở đây có thể không đạt được mục tiêu mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt ra, đó là tiêm vắc xin cho 10% dân số vào tháng 9. Tiến sĩ Matshidiso Moeti, Giám đốc khu vực của WHO châu Phi nói rằng chỉ 2% trong số hơn 5 tỷ liều được cung cấp trên toàn thế giới đến được châu Phi.

Australia báo cáo 1.684 ca mắc Covid-19 hôm qua khi các nhà chức trách chạy đua tiêm phòng để chấm dứt việc phong tỏa ở bờ biển đông nam với hy vọng để lễ Giáng sinh diễn ra càng bình thường càng tốt.

Hơn 15 triệu người ở bang Victoria, gần New South Wales và thủ đô phải ở nhà khi nhà chức trách nỗ lực dập tắt làn sóng lây nhiễm Covid-19 tồi tệ nhất. Riêng New South Wales có 1.485 ca mắc mới vào hôm qua. Theo kế hoạch Australia có thể bắt đầu mở lại biên giới quốc tế vốn đã đóng cửa tể từ tháng 3/2020 khi 80% người dân đi tiêm phòng.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.