Mỹ công bố kế hoạch chống lại mối đe dọa sinh học tiềm ẩn trong tương lai

GD&TĐ - Chính quyền Mỹ mới công bố một kế hoạch trị giá 65,3 tỷ USD nhằm chống lại các mối đe dọa sinh học tiềm tàng trong tương lai, dù xảy ra một cách tự nhiên hay do đối thủ cố tình sắp đặt.

Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh nhân Covid-19.
Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh nhân Covid-19.

Cố vấn khoa học hàng đầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thừa nhận cuộc khủng hoảng y tế do Covid-19 đã đặt ra “những vấn đề cơ bản” đối với hệ thống y tế công cộng của Mỹ, “vượt xa khả năng chuẩn bị cho đại dịch”.

Giám đốc Văn phòng Khoa học và Công nghệ Eric Lander cho biết Mỹ cần tăng cường quỹ y tế công, lực lượng nhân viên y tế công, xóa bỏ các rào cản tiếp cận, cải thiện hệ thống dữ liệu, giải quyết các bất bình đẳng, cái thiện giao tiếp, tăng cường hợp tác ở cấp liên bang, bang, địa phương…

Ông cảnh báo Mỹ sẽ cần khả năng tốt hơn nhiều trong bối cảnh các mối đe dọa về sinh học trong tương lai.

“Chúng tôi cần những khả năng tốt hơn… bởi vì có khả năng một đại dịch nghiêm trọng khác, có thể tồi tệ hơn Covid-19, sẽ sớm xảy ra, thậm chí có thể trong vòng 1 thập kỷ tới” – ông Lander nói.

Theo ông Lander, cuộc khủng hoảng y tế hiện nay xảy ra vào thời điểm mà những tiến bộ khoa học và công nghệ “khiến nó có thể phản ứng nhanh hơn bao giờ hết.”

“Nếu Covid-19 xuất hiện 5 năm trước, chúng ta có ít công cụ để đối phó hơn nhiều. Nhưng 5 năm kể từ bây giờ, chúng ta có những khả năng tốt hơn nhiều” – ông khẳng định.

Cảnh báo của ông Lander được đưa ra khi ông tiết lộ kế hoạch tài trợ chuẩn bị cho đại dịch của Nhà trắng. Kế hoạch dài 27 trang có tiêu đề “Sự chuẩn bị cho đại dịch tại Mỹ: Chuyển đổi khả năng của chúng ta” bao gồm 5 “trụ cột”, đề cập đến các bộ phận khác nhau của hệ thống y tế công cộng.

Để hoàn thành kế hoạch, cần có 15 tỷ đến 20 tỷ USD ban đầu với tổng chi phí lên tới 65 USD trong 7-10 năm tới.

Theo kế hoạch trên, hàng tỷ USD sẽ được đầu tư vào việc cải thiện vắc xin, cơ sở hạ tầng y tế công cộng, nâng cấp thiết bị bảo vệ cá nhân để chống lại các mầm bệnh.

“Nếu các đại dịch lớn tương tự như Covid-19, gây thiệt hại cho Mỹ khoảng 16 nghìn tỷ USD, xảy ra với tần suất 20 năm một lần, thì tác động kinh tế hàng năm đối với Mỹ sẽ là 800 tỷ USD mỗi năm. Ngay cả đối với những đại dịch nhẹ hơn một chút, chi phí hàng năm có thể sẽ vượt quá 500 tỷ USD” – tài liệu trên cho biết.

Hiện số ca mắc Covid-19 nhập viện vẫn cao ở Mỹ với 102.804 ca. Trong khi đó, 62% dân số Mỹ được tiêm ít nhất một liều vắc xin và 52,7% được tiêm đầy đủ 2 liều.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ