Số ca mắc Covid-19 ở châu Âu vượt mốc 10 triệu, Giám đốc WHO phải tự cách ly

GD&TĐ - Theo Reuters, số ca mắc Covid-19 ở châu Âu tăng gấp đôi trong 5 tuần, đẩy khu vực này vượt qua cột mốc buồn với 10 triệu ca mắc. Trong khi đó Tổng giám đốc WHO phải cách ly vì tiếp xúc với một ca nhiễm nCov.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Chỉ trong tháng trước, cả châu Mỹ Latinh và châu Á đều báo cáo tổng số ca mắc Covid-19 hơn 10 triệu. Trong khi đó riêng Mỹ đã có hơn 9 triệu ca mắc với tốc độ bùng phát nhanh chóng.

Theo phân tích của Reuters, trong khi châu Âu mất gần 9 tháng để ghi nhận 5 triệu ca mắc Covid-19 đầu tiên thì 5 triệu trường hợp tiếp theo được xác nhận chỉ trong hơn 1 tháng.

Chiếm 10% dân số thế giới, châu Âu có khoảng 22% ca mắc trong 46,3 triệu ca mắc toàn cầu. Với hơn 269.000 người chết, khu vực này chiếm khoảng 23% số ca tử vong vì Covid-19 trên thế giới vốn hiện có gần 1,2 triệu người thiệt mạng vì đại dịch.

Trong bối cảnh số ca mắc gia tăng, Pháp, Đức và Vương quốc Anh đã thông báo lệnh phong tỏa toàn quốc trong ít nhất 1 tháng tới. Bồ Đào Nha phong tỏa một phần và Tây Ban Nha, Italy đang thắt chặt các hạn chế.

Theo phân tích của Reuters, châu Âu đã báo cáo hơn 1,6 triệu ca mắc mới trong 7 ngày qua, gần một nửa trong số 3,3 triệu ca báo cáo trên toàn thế giới với hơn 16.100 ca tử vong – tăng 44% so với tuần trước.

Cứ 10.000 người ở châu Âu thì có hơn 127 ca mắc Covid-19 và khoảng 4 người tử vong. Tại Mỹ, trong 10.000 dân có 278 ca mắc và 7 ca tử vong – theo Reuters.

Trong khu vực, Đông Âu có gần 1/3 tổng số ca mắc được báo cáo và đây là mức cao nhất từ trước tới nay. Trong khi đó Nam Âu dẫn đầu về số ca tử vong, chiếm 32% toàn châu lục.

Nga là quốc gia Đông Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 1,6 triệu ca mắc Covid-19. Phó Thủ tướng Tatiana Golikova cho biết các giường bệnh đã hoạt động 90% công suất ở 16 khu vực của đất nước.

Chính phủ trên khắp châu Âu bị chỉ trích vì thiếu sự phối hợp và không tận dụng số ca giảm trong mùa hè để tăng cường phòng thủ, khiến các bệnh viện thiếu sự chuẩn bị.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông đang tự cách ly bản thân sau khi tiếp xúc với một người nhiễm Covid-19.

“Tôi được xác định đã tiếp xúc với người dương tính với Covid-19. Tôi khỏe và không có triệu chứng nhưng sẽ tự cách ly trong những ngày tới theo đúng quy trình của WHO và làm việc tại nhà” – ông Ghbreyesus nói trên Twitter và nhấn mạnh điều quan trọng là phải tuân thủ các hướng dẫn y tế trong bối cảnh đại dịch, nhằm giảm lây truyền và giảm gánh nặng cho các hệ thống y tế.

“Tôi và các đồng nghiệp WHO sẽ tiếp tục cùng với đối tác để cứu sống và bảo vệ những người dễ bị tổn thương” – ông nói thêm.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?