Sinh viên yếu kém tập trung chủ yếu ở năm thứ nhất

Trao thưởng cho tập thể xuất sắc tại lễ tổng kết năm học 2017 - 2018 khối sinh viên
Trao thưởng cho tập thể xuất sắc tại lễ tổng kết năm học 2017 - 2018 khối sinh viên

Thông tin trên được chia sẻ tại lễ tổng kết năm học 2017 - 2018 khối sinh viên của Trường ĐH Thủy lợi hôm nay (10/11). Theo phân tích của Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, nguyên nhân số sinh viên yếu tập trung ở năm thứ nhất là do sinh viên chưa thích nghi với học tập ở đại học, coi việc vào đại học là thời gian được nghỉ ngơi sau 12 năm học phổ thông.

Bên cạnh đó, sinh viên chưa chủ động trong việc học tập, chưa có phương pháp học tập đúng đắn; bị cám dỗ vào việc chơi điện tử, xem phim...

Hiện nay, toàn Trường ĐH Thủy lợi có 14.671 sinh viên hệ chính quy. Riêng năm học 2017 – 2018, có 2.225 sinh viên ĐH chính quy tốt nghiệp, trong đó sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc chiếm 0.36% (tăng 0.09% so với năm trước); tốt nghiệp loại khá, giỏi là 48.50% (giảm 2.12% so với năm trước), loại trung bình khá và trung bình chiếm 51.14% (năm trước là 49.19%).

Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi trao học bổng Lê Văn Kiểm và gia đình cho các sinh viên
 Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi trao học bổng Lê Văn Kiểm và gia đình cho các sinh viên

Trong khuôn khổ lễ tổng kết, 28 sinh viên Trường ĐH Thủy lợi trao học bổng “Lê Văn Kiểm và gia đình” trị giá 15 triệu đồng mỗi suất. Đây là học bổng mang tên cựu sinh viên khóa 6 của trường - AHLD Lê Văn Kiểm - hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Golf Long Thành. Đến nay, Quỹ đã trao học bổng cho hơn 200 sinh viên nghèo vượt khó, trên 50 sinh viên xuất sắc...

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2017-2018 cũng được trao các quyết định khen thưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.