Sinh viên Y – Dược sẵn sàng góp sức trên mọi mặt trận phòng chống dịch

GD&TĐ - Để tháo gỡ khó khăn và giảm thiểu tình trạng quá tải ở các cơ sở y tế trên địa bàn, sinh viên Trường Đại học Y – Dược đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia chống dịch tại các trạm y tế lưu động.

Sinh viên Trường Đại học Y - Dược tham gia tình nguyện tại Trạm y tế lưu động phường Gia Sàng
Sinh viên Trường Đại học Y - Dược tham gia tình nguyện tại Trạm y tế lưu động phường Gia Sàng

Tăng cường nhân lực

Thời gian gần đây do tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, số ca mắc tiếp tục gia tăng, khối lượng công việc nhiều và áp lực đặt lên đôi vai đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế ngày càng cao. Thấu hiểu được những khó khăn đó, khi được Nhà trường kêu gọi hàng trăm sinh viên Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) đã xung phong tham gia tình nguyện chống dịch tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Dưới sự phân công điều hành của Y, Bác sĩ,  tình nguyện viên sẽ thực hiện công việc cụ thể như: xác định, lập danh sách F0 cách ly tại nhà trên địa bàn; tham gia cùng Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng hoặc Tổ chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng, thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh do Bộ Y tế cấp phép. Cập nhập thông tin các ca nhiễm Covid-19 trên phần mềm "Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh Covid-19"…

Tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn
Tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn

Hà Duy Khánh, sinh viên lớp Bác sĩ y khoa K52E Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) chia sẻ: Thời gian qua khi được tham gia tình nguyện tại trạm y tế lưu động phường Tích Lương bản thân em đã học hỏi, tích lũy được nhiều kiến thức quý báu về lý thuyết cũng như chuyên môn từ các thầy, cô giáo cũng như các y, bác sĩ, nhân viên y tế cơ sở.

Tại đây, chúng em được “cầm tay chỉ việc” tiếp xúc với người dân, với bệnh nhân, qua đó chúng em học hỏi thêm nhiều điều, đặc biệt là các kiến thức thực tế về chăm sóc sức khỏe người bệnh, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay.

Mặc dù, quá trình làm việc tại tuyến y tế cơ sở cũng có không ít khó khăn như điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực cho Trạm y tế lưu động, cũng như nguy cơ lây nhiễm cao do số ca F0 nhiều, nhưng vượt qua những khó khăn đó, em cảm thấy tự tin và thêm yêu nghề hơn.

Tình nguyện viên tiếp nhận thông tin ca mắc Covid-19
Tình nguyện viên tiếp nhận thông tin ca mắc Covid-19 

Là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Xét nghiệm Y học, Trường Đại học Y – Dược Nguyễn Trường An đang tham gia tình nguyện tại trạm y tế phường Tân Thịnh chia sẻ: Tình hình dịch bệnh trên địa bàn khá phức tạp, lực lượng nhân viên y tế chỉ có 5 người, do đó gặp không ít khó khăn.

Em mong rằng bản thân có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế cũng như người dân nơi đây. Tuy phải thực hiện song song giữa việc học tập và tình nguyện tại trạm y tế lưu động, nhưng em luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc cũng như các nhiệm vụ được phân công. Với em đây thực sự là một trải nghiệm thú vị và cũng là kỷ niệm đáng nhớ.

Cơ hội để rèn luyện y đức

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) đã huy động lực lượng giảng viên, sinh viên tham gia phòng, chống dịch trên nhiều mặt trận, tăng cường nguồn nhân lực hỗ trợ ngành y tế, góp sức cùng các địa phương đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân.

Đến thời điểm hiện tại, để thích ứng an toàn, kiểm soát dịch hiệu quả Nhà trường vẫn luôn đồng hành cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong công tác phòng, chống dịch bệnh cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển mạnh mẽ mạng lưới y tế cơ sở.

Theo số liệu thống kê, đến thời điểm hiện tại đã có gần 300 tình nguyện viên là giảng viên, sinh viên của Nhà trường tham các mô hình phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Trong đó nổi bật là đội ngũ tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ tại trạm y tế lưu động phường, xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Gần 300 tình nguyện viên của Trường Đại học Y - Dược tham các mô hình phòng chống dịch bệnh tại địa phương
Gần 300 tình nguyện viên của Trường Đại học Y - Dược tham các mô hình phòng chống dịch bệnh tại địa phương

TS Nguyễn Quang Đông – Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Y – Dược khẳng định: Trường Đại học Y – Dược luôn sẵn sàng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bởi Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên ưu tú, nhiệt tình, tâm huyết, vững kiến thức, giàu kinh nghiệm có thể hỗ trợ tối đa cho địa phương.

Bên cạnh đó, việc huy động lực lượng tình nguyện viên tham gia chống dịch tại các trạm y tế lưu động chính là cơ hội để thầy trò Trường Đại học Y – Dược đồng hành, chia sẻ khó khăn với chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên đây cũng chính là dịp, là cơ hội quý để rèn luyện y đức. Qua đó, cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường sẽ tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, học tập ứng phó với dịch bệnh và tăng cường khả năng "thực chiến".

Đến nay, ngoài công tác hỗ trợ địa phương Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược cũng đang tiến hành tổ chức khám, chẩn đoán và điều trị cho người bệnh trước những di chứng hậu Covid-19, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống, tăng khả năng phục hồi lao động cho người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ