Sinh viên Y dược cổ truyền rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp

GD&TĐ - Sáng 30/8, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 619 học viên, sinh viên.

"Tự thưởng" cho mình kiểu ảnh để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.
"Tự thưởng" cho mình kiểu ảnh để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Đây là những học viên, sinh viên ngành y học cổ truyền; sinh viên ngành Y khoa, Dược học. Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam nhắn nhủ, những gì có được ngày hôm nay mới chỉ là hành trang ban đầu để các em bước vào giai đoạn mới - giai đoạn cống hiến cho cộng đồng và xã hội.

Với các tân bác sĩ, dược sĩ còn có giai đoạn rất quan trọng là thực hành tiền hành nghề để có thể hành nghề theo quy định. “Nghề y, dược là học tập suốt đời. Tôi mong các em luôn tâm huyết với nghề. Nếu có cơ hội, chúng tôi mong tiếp tục gặp các em ở các khoá đào tạo sau đại học, đào tạo liên tục của Học viện”- PGS.TS Nguyễn Quốc Huy bày tỏ.

Đại diện các tân tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, chuyên khoa I, bác sĩ nội trú, bác sĩ và dược sĩ tuyên thệ trong buổi lễ

Đại diện các tân tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, chuyên khoa I, bác sĩ nội trú, bác sĩ và dược sĩ tuyên thệ trong buổi lễ

Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam mong muốn, 619 tân tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, chuyên khoa I, bác sĩ nội trú, bác sĩ và dược sĩ tiếp tục bản lĩnh, nhiệt huyết để nắm bắt mọi cơ hội và làm chủ cuộc đời mình.

Có như vậy các em mới phát huy hết năng lực và cháy hết mình cho đam mê. Có như vậy, các em mới được sống cho bản thân, đóng góp cho gia đình và cho xã hội.

Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, vai trò vị trí chuyên môn của bác sĩ, dược sĩ đối với gia đình, cơ quan và xã hội; đồng thời nâng cao uy tín và thương hiệu của Học viện.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam trao bằng tốt nghiệp cho các tân tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, chuyên khoa I, bác sĩ nội trú, bác sĩ và dược sĩ.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam trao bằng tốt nghiệp cho các tân tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, chuyên khoa I, bác sĩ nội trú, bác sĩ và dược sĩ.

Hạnh phúc khi cùng người thân chuẩn bị lễ phục để nhận bằng tốt nghiệp.

Hạnh phúc khi cùng người thân chuẩn bị lễ phục để nhận bằng tốt nghiệp.

Vỡ òa niềm vui, ngập tràn hạnh phúc.

Vỡ òa niềm vui, ngập tràn hạnh phúc.

Nụ cười "tỏa nắng" của tân bác sĩ.

Nụ cười "tỏa nắng" của tân bác sĩ.

Chia vui với người thân.

Chia vui với người thân.

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học có nhiệm vụ đào tạo bậc đại học, sau đại học các ngành Y học cổ truyền, y khoa, dược học.

Đến nay, Học viện đã đào tạo gần 1.000 tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II và trên 7.700 bác sĩ, dược sĩ. Qua đó, bổ sung cho các cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương cũng như các doanh nghiệp y dược; góp phần thực hiện tốt sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.