Sinh viên Trung Quốc đổ xô du học Thái Lan

GD&TĐ - Sự gia tăng mạnh mẽ số lượng sinh viên Trung Quốc tại các trường đại học Thái Lan đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế.

Du học Thái Lan là xu hướng mới của sinh viên Trung Quốc.
Du học Thái Lan là xu hướng mới của sinh viên Trung Quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh sự tăng trưởng này, Thái Lan có nguy cơ biến thành “lò cấp bằng” thay vì một trung tâm giáo dục quốc tế.

Theo dữ liệu của Chính phủ Thái Lan, số lượng sinh viên Trung Quốc tại các cơ sở giáo dục đại học đã đạt 21,4 nghìn người vào năm 2022. Dù con số này chưa thể so sánh với các quốc gia phương Tây, nhưng nó chiếm 62% tổng số sinh viên quốc tế tại Thái Lan. Điều này không chỉ phản ánh sức hút của Thái Lan mà còn chỉ ra tham vọng của quốc gia này trong việc trở thành một trung tâm giáo dục cho khu vực Đông Nam Á.

Một trong những yếu tố chính thu hút sinh viên Trung Quốc đến Thái Lan là học phí thấp hơn và ít cạnh tranh hơn so với các trường đại học trong nước. Điều này càng trở nên hấp dẫn hơn khi các chính sách nhập cư ngày càng thắt chặt tại các quốc gia phương Tây, cản trở sinh viên quốc tế. Trong khi đó, Thái Lan với vị trí địa lý thuận lợi và nền văn hóa tương đồng, trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho sinh viên Trung Quốc.

Các trường đại học tư thục của Thái Lan đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Nhiều trường cung cấp các khóa học bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung, thu hút một lượng lớn sinh viên quốc tế.

Sự ưa chuộng từ phía sinh viên Trung Quốc cũng đã dẫn đến sự tham gia của các nhà đầu tư Trung Quốc vào hệ thống giáo dục Thái Lan. Các doanh nghiệp không chỉ thúc đẩy quảng bá giáo dục Thái Lan tại Trung Quốc mà còn mở ra những cơ hội hợp tác mới cho các trường đại học.

Tuy nhiên, sự gia tăng này cũng đặt ra một số vấn đề đáng lo ngại. Các chuyên gia cho rằng một số trường đại học Thái Lan không còn đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan đã nhận được một số khiếu nại từ sinh viên về việc quảng cáo không đúng sự thật của các trường đại học Thái Lan, khiến nhiều sinh viên thất vọng khi trải nghiệm thực tế không giống như kỳ vọng ban đầu.

PGS Jingran Yu, giảng viên Đại học Hạ Môn nhận định: “Sinh viên Trung Quốc ngày càng lo ngại về sự công nhận và độ tin cậy của các bằng cấp từ các trường đại học Thái Lan. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho Thái Lan trong việc duy trì uy tín của mình trong mắt sinh viên quốc tế”.

Bên cạnh đó, sự gia tăng số lượng sinh viên Trung Quốc tới Thái Lan cũng tạo ra những tác động xấu với xã hội. Các nhà đầu tư nước ngoài bị cáo buộc làm tăng giá thuê nhà, trong khi các chính sách miễn thị thực tập trung với cư dân Trung Quốc không phù hợp với mục tiêu đa dạng hoá cơ cấu sinh viên.

Các chuyên gia giáo dục khuyến nghị rằng các trường cần phát triển các chiến lược để thu hút sinh viên quốc tế từ nhiều quốc gia khác nhau, không chỉ riêng sinh viên Trung Quốc. Việc này sẽ không chỉ giúp quốc tế hóa chương trình giảng dạy mà còn nâng cao chất lượng trải nghiệm học tập cho tất cả sinh viên.

Trong bối cảnh số lượng sinh viên Trung Quốc chiếm áp đảo tại nhiều trường đại học Thái Lan, PGS Jingran Yu, giảng viên Đại học Hạ Môn, đề xuất: “Mục tiêu quan trọng cần chú ý là làm thế nào để cân bằng sự hiện diện của cả sinh viên Trung Quốc và quốc tế trong khuôn viên trường, giúp toàn cầu hóa chương trình giảng dạy, học tập và trải nghiệm của sinh viên”.

Theo Times Higher Education

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ