Sinh viên nghiên cứu khoa học tiếp cận với nhu cầu của thị trường khởi nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 11/11, ĐH Đà Nẵng khai mạc Festival Sáng tạo trẻ lần thứ 5, năm 2023 với chủ đề 'Tuổi trẻ ĐH Đà Nẵng sáng tạo vì phát triển bền vững'.

PSG.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng trao giải Nhất Giải thưởng SV NCKH năm học 2022-2023.
PSG.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng trao giải Nhất Giải thưởng SV NCKH năm học 2022-2023.

Festival sáng tạo trẻ lần thứ 5, năm 2023 do ĐH Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Đây là ngày hội để sinh viên được giao lưu với các nhà doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trao đổi với các diễn giả uy tín về vấn đề đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp, giới thiệu các sản phẩm nghiên cứu của sinh viên Đà Nẵng.

Nhiều dự án, sản phẩm Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp tham dự Triển lãm Festival sáng tạo trẻ lần thứ 5 của ĐH Đà Nẵng có tính khoa học và khả thi để tiếp tục phát triển, hoàn thiện, phục vụ lợi ích vì cộng đồng, bắt kịp xu thế công nghệ 4.0. Điển hình như: Mô hình bãi đỗ xe tự động; Robot hỗ trợ quản lý nhân sự ứng dụng AI; Mô hình chẩn đoán lỗi cho động cơ; Áo phao cứu hộ đa năng; Găng tay phục hồi chức năng…

SV giới thiệu sản phẩm công nghệ Robot 4.0 tại triển lãm Festival Sáng tạo trẻ lần thứ 5 của ĐH Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Nhã)
SV giới thiệu sản phẩm công nghệ Robot 4.0 tại triển lãm Festival Sáng tạo trẻ lần thứ 5 của ĐH Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Nhã)

PGS.TS Lê Quang Sơn, Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho biết: “Trong định hướng phát triển hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn tiếp theo, bên cạnh các hoạt động nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, ĐH Đà Nẵng luôn xác định việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong sinh viên là một khâu đột phá".

Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng hy vọng và tin tưởng rằng sự ghi nhận từ ĐH Đà Nẵng, những hỗ trợ từ phía các thầy cô giáo, nhà trường sẽ là niềm khích lệ để sinh viên tiếp tục con đường nghiên cứu khoa hoặc và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chông gai nhưng đầy say mê của mình.

Dịp này, ĐH Đà Nẵng đã trao giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học ĐH Đà Nẵng” năm học 2022-2023. Có 9 giải gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích với tổng kinh phí khen thưởng là 101 triệu đồng.

Trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp Công nghệ trong sinh viên lần thứ 3, năm 2023 với 5 đề tài xuất sắc tranh tài tại Vòng Chung kết với tổng giải thưởng 30 triệu đồng

ĐH Đà Nẵng cũng chính thức phát động giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2024 – 2025.

Trong khuôn khổ Festival Sáng tạo trẻ ĐH Đà Nẵng, sinh viên có cơ hội giao lưu cùng diễn giả là GS Trương Nguyện Thành (ĐH Utah, Hoa Kỳ), qua đó được tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng học tập, nghiên cứu, sáng tạo và khởi nghiệp.

Năm học 2022-2023, sinh viên Đại học Đà Nẵng đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, trong đó phải kể đến đạt 4 Giải thưởng Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học EURÉKA lần thứ 24; đạt 12 giải Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng, giải Giải nhất Cuộc thi SV-Startup lần V do Bộ Giáo dục và Đào tạo, giải Nhất Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo vì một đại dương không nhựa của UNESCO...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ