Trường học góp sức vào thành công bầu cử

GD&TĐ - Nhiều trường phổ thông trên cả nước được trưng dụng là điểm bầu cử. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện phòng chống dịch được các trường thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Ảnh minh họa/ITN
Ảnh minh họa/ITN

Vinh dự và trách nhiệm

Cũng như các nhiệm kì bầu cử trước, nhiệm kì này Trường tiểu học An Thạnh 1, thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp tiếp tục được chọn làm 1 điểm bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo thầy hiệu trưởng Bùi Văn Sum, ý thức được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động này, nhà trường đã phối hợp tốt với tổ bầu cử triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch, đầy đủ các khâu, các bước. Đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm mà trường phải nỗ lực hoàn thành.

Hiện trường phối hợp với Ban bầu cử đã hoàn thành niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt ứng cử viên cùng với danh sách cử tri tại điểm bầu cử của trường. Đồng thời hoàn thành việc sắp xếp phòng bỏ phiếu, trang trí điểm bỏ phiếu.

“Bên cạnh cho Ban cầu cử trưng dụng cơ sở vật chất như: phòng học, phòng hội trường, các thiết bị âm thanh phục vụ cho công tác bầu cử..., nhà trường cũng cử 13 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ công tác bầu cử.

Các điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng được trường chủ động từ sớm. Trong đó có trang bị các cây rửa tay di động, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế bảo đảm phục vụ cho tốt cho ngày bầu cử. Trường cũng sẽ cử nhân viên y tế phối hợp cùng trạm y tế phục vụ đo thân nhiệt cho cử tri trong ngày bầu cử” – thầy Bùi Văn Sum thông tin.   

Trước đó, Trường tiểu học An Thạnh 1 đã tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú về hoạt động bầu cử như: Treo băng rôn tuyên truyền bầu cử trước cổng trường; thông tin trên trang webside nhà trường; qua chương trình phát thanh măng non hàng tuần tại trường; qua các buổi họp chi bộ, họp hội đồng sư phạm nhà trường, qua các ứng dụng zalo…

Đồng thời, phát động đến cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Kêu gọi, cán bộ, giáo viên, nhân viên vận động mọi người xung quanh tham gia bỏ phiếu đầy đủ…

Không chỉ Trường tiểu học An Thạnh 1, ngành Giáo dục Đồng Tháp cùng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất cho hoạt động bầu cử.

Thông tin từ ông Bùi Quý Khiêm, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Đồng Tháp, từ đầu tháng 2/2021, Sở GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thông báo cho nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học sinh, học viên biết ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động, học sinh, học viên là cử tri bằng hình thức phù hợp về ý nghĩa của hoạt động này; và các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Các cơ sở giáo dục, nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được yêu cầu tích cực tham gia công tác bầu cử.

Theo đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho UBND cấp huyện, cấp xã sử dụng cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, … của nhà trường để làm điểm bỏ phiếu (nếu được chọn).

Lựa chọn, cử nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động tham gia công tác bầu cử đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo lệnh trưng tập của UBND cấp huyện, cấp xã.

Yêu cầu nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học sinh, học viên là cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Bố trí, sắp xếp linh hoạt lịch kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II bảo đảm không ảnh hưởng đến công tác chuyên môn và việc tham gia bầu cử của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học sinh, học viên…

Ảnh minh họa/ITN
Ảnh minh họa/ITN

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác tham gia bầu cử

Tại Phú Thọ, thông tin từ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phùng Quốc Lập, ngành Giáo dục đã và đang triển khai 2 đợt tuyên truyền về công tác bầu cử. Theo đó, đợt 1 từ tháng 1/2021, cao điểm tháng 4/2021. Đợt 2 từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021.

Hình thức tuyên truyền qua trang thông tin điện tử của Sở GD&ĐT, chạy chữ màn hình led trước cơ quan Sở. Tuyên truyền qua các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, phổ biến nội dung các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2021, văn bản tài liệu về bầu cử. Ngoài ra, việc tuyên truyền còn qua các hội nghị hiệp thương, hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú và nơi công tác, qua các hội nghị ở khu dân cử…

“Sau ngày 23/5, ngành Giáo dục sẽ tổ chức đợt 3, trong đó tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử và hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước” - ông Phùng Quốc Lập cho biết.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị, sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Giáo dục, Sở GD&ĐT Vĩnh Long yêu cầu thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị tổ chức triển khai, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, về quyền và trách nhiệm của cử tri và các nội dung có liên quan bằng nhiều hình thức phù hợp. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và chấp hành trong toàn ngành Giáo dục góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Thông qua đội ngũ học sinh, học viên tiếp tục tuyên truyền trong phụ huynh học sinh, cộng đồng về cuộc bầu cử.

Tiếp tục tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc vận động công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên và phụ huynh học sinh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác tham gia bầu cử và tích cực vận động người thân tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của pháp luật

Trong quá trình tham gia bầu cử, tất cả công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ nhật, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.