Đảm bảo phòng học thông thoáng, thực hiện tốt phòng chống dịch khi bầu cử

GD&TĐ - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong vừa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu địa bàn TP Sa Đéc.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Sa Đéc. Ảnh: D. Út.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Sa Đéc. Ảnh: D. Út.

Tại Trường THCS Hùng Vương (TP Sa Đéc), được chọn làm điểm cho khu vực bỏ phiếu số 2 thuộc Phường 1 với hơn 1.000 cử tri. Do là phòng học nên có không gian hẹp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong yêu cầu bố trí thông thoáng để tránh tình trạng ùn ứ và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại Ban Nhân dân khóm 3, Phường 1 và khu vực bỏ phiếu ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao việc niêm yết tiểu sử của các ứng cử viên, tạo thuận lợi cho người xem, đồng thời yêu cầu sắp xếp nơi bỏ phiếu gọn gàng, tạo không gian thoải mái cho cử tri.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tại các khu vực bỏ phiếu treo thêm cờ Tổ quốc, cờ phướn để tạo thêm không khí cho ngày hội lớn của toàn dân; bố trí chỗ cho bà con cử tri để xe.

Ủy ban bầu cử TP Sa Đéc rà soát, kiểm tra lại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn, trang trí phòng bỏ phiếu có không gian rộng, thông thoáng. Bố trí nơi khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn để phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử.

Đến ngày 19/5, tỉnh Đồng Tháp hoàn thành 100% Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của các ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh.

Hiện 100% UBND cấp xã đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại 1.065 khu vực bỏ phiếu, với tổng số 1.363.847 cử tri, cấp phát thẻ cử tri đầy đủ, đúng theo luật định.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.