Tại bang Louisiana (Mỹ), những loài sinh vật ngoại lai như ốc táo và rầy lúa (rice delphacid) đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho mùa vụ lúa và tôm càng, khiến nông dân thất thu và người tiêu dùng phải đối mặt với chi phí tăng cao.
Hai mùa vụ cùng lúc bị đe dọa
Nông dân Louisiana thường tận dụng ruộng ngập nước để nuôi kết hợp lúa và tôm càng, tạo ra 2 nguồn thu nhập và hai nguồn thực phẩm. Tuy nhiên, theo AP, các loài ngoại lai đang phá hoại cả 2 mùa vụ này.
Loài ốc táo có kích thước bằng quả bóng chày, ăn cây lúa non và đã từng gây ra nhiều vấn đề ở bang Florida. Ước tính khoảng 200km2 đất nông nghiệp Louisiana đã bị loài này xâm chiếm.
Ông Christian Richard, một nông dân trồng lúa mô tả cảnh tượng khi ốc xuất hiện: “Nó giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng. Chúng tạo ra những xoáy nước nhỏ khi trồi lên từ đất ướt, rồi phá hủy cả cánh đồng 40ha lúa non”.
Dù có thuốc trừ sâu có thể diệt ốc, nhưng phần lớn cũng giết chết tôm càng, khiến nông dân không thể sử dụng trên cùng một cánh đồng.
Họ buộc phải chọn cách gieo trồng trên ruộng khô hoặc dùng thuốc đắt tiền hơn, dẫn đến “sản lượng thấp hơn, doanh thu giảm và chi phí lao động tăng thêm,” ông Richard cho biết.
Việc thu hoạch tôm càng cũng bị ảnh hưởng khi nông dân phải tách thủ công tôm càng khỏi ốc.
Rầy lúa - mối nguy thứ hai
Không chỉ ốc táo, rầy lúa cũng đang tàn phá mùa vụ. Đây là loài nhỏ bé, chui vào thân cây lúa và gây hại nghiêm trọng, từng xuất hiện ở Texas. Chúng còn mang theo bệnh khiến cây lúa càng dễ chết.
Ông Tyler Musgrove, chuyên gia tại Louisiana State University AgCenter, nhận định: “Rầy lúa trong năm qua có lẽ là sự kiện côn trùng học nghiêm trọng nhất đối với ngành lúa Mỹ kể từ thập niên 1950”.
Theo AP, một số mùa vụ lúa đã giảm sản lượng tới 50%. Điều này đồng nghĩa giá lúa gạo và tôm càng sẽ tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân Mỹ.
Các nhà nghiên cứu đang tìm cách đối phó với những loài ngoại lai này. Tuy nhiên, khi nhiệt độ tăng, Louisiana ngày càng trở thành môi trường thuận lợi cho chúng.
Bà Hannah Burrack, Chủ nhiệm khoa Côn trùng học tại Đại học bang Michigan cảnh báo: “Về mặt nông nghiệp, khi xuất hiện những loài gây hại khó kiểm soát, người ta thường không thể tiếp tục sản xuất loại cây trồng mong muốn tại vùng đất đó”.