Singapore tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân cỏ nhân tạo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ở lượt trận thứ 3 AFF Cup, tuyển Việt Nam đó là phải thi đấu với Singapore trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besar với sức chứa 6.000 chỗ ngồi.

Tuyển Việt Nam trên sân cỏ nhân tạo trận gặp Singapore ở lượt trận 3 AFF Cup.
Tuyển Việt Nam trên sân cỏ nhân tạo trận gặp Singapore ở lượt trận 3 AFF Cup.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Singapore ngày 30/12 ở lượt trận thứ 3 AFF Cup, 3 ngày sau trận tiếp đón đội đầu bảng Malaysia trên sân nhà. Trận đấu vô cùng quan trọng, quyết định tới khả năng góp mặt ở bán kết của cả hai đội bóng.

Một vấn đề gây lo lắng cho tuyển Việt Nam đó là phải thi đấu với Singapore trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besar với sức chứa 6.000 chỗ ngồi.

Thực tế Singapore có sân vận động quốc gia mặt cỏ tự nhiên, sức chứa 55.000 chỗ nhưng do sân này đã được cho thuê để tổ chức sự kiện ca nhạc nên 2 trận vòng bảng AFF Cup 2022 được Singapore chuyển sang sân Jalan Besar.

Dễ dàng nhận thấy, việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo với cường độ cao là rất nguy hiểm với cầu thủ, dễ gây chấn thương cho các cầu thủ. Trước đó, đại diện VFF cùng một số liên đoàn thành viên của AFF đã đề xuất không sử dụng cỏ nhân tạo ở AFF Cup 2022, song phía Liên đoàn bóng đá Singapore vẫn đưa ra quyết định của riêng mình.

Liên quan tới thầy trò HLV Park Hang Seo, chiều 24/12, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập tiếp theo để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại bảng B AFF Cup 2022.

Tiền vệ Quang Hải có mặt trên sân nhưng chưa thể tập luyện cùng đồng đội mà tập riêng với bác sĩ Choi Ju-young khiến không ít các fan của đội bóng áo đỏ tỏ ra lo lắng.

Cuộc đọ sức trên có ý nghĩa quyết định tới ngôi đầu bảng B nên cả hai đều đang rất quyết tâm và vẫn đang nghiên cứu chiến thuật và lối chơi của nhau.

Nếu như Quang Hải vẫn phải tập riêng thì một cầu thủ dính chấn thương khác của tuyển Việt Nam đã trở lại, dễ dàng nuốt trọn giáo án của ban huấn luyện và sẵn sàng ra sân sau đây ít ngày.

Theo lịch, trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h ngày 27/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.