Singapore: Ra mắt sách dạy trẻ em về an ninh mạng

GD&TĐ - Ngày 8/11 đánh dấu là Ngày Không gian mạng Singapore. Nhân dịp này, Công ty An ninh mạng Fortinet đã phối hợp với Hiệp hội các chuyên gia an ninh thông tin (AiSP) xuất bản sách dạy trẻ em về an ninh mạng.

Học sinh Singapore hào hứng đọc sách về an ninh mạng.
Học sinh Singapore hào hứng đọc sách về an ninh mạng.

Khoảng 2.000 cuốn đã được phát miễn phí cho hơn 200 trường học Singapore, trong đó gồm 186 trường tiểu học và 19 trường giáo dục đặc biệt. Thời gian tới, sách sẽ được trang bị cho thư viện của tất cả trường tiểu học, trường giáo dục đặc biệt. Mục đích của dự án nhằm giúp giáo dục học sinh tự bảo vệ bản thân khỏi các mối đe dọa an ninh mạng.

Với tựa đề “An toàn mạng: Hướng dẫn về an ninh mạng từ cún con”, nhân vật chính của sách là chó Lacey sẽ hướng dẫn mèo Gabbi cách sử dụng Internet an toàn. Nội dung bài học được gài gắm thông qua các mẩu đối thoại giữa Lacey và Gabbi với nhiều tranh ảnh, màu sắc sinh động, bắt mắt.

Cuốn sách cũng lưu ý phụ huynh, giáo viên cách hướng dẫn trẻ sử dụng Internet như không mở email, đường dẫn lạ, không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ.

Bà Jess Ng, người đứng đầu Fortinet tại Singapore, cho biết: Ngày càng nhiều trẻ em hoạt động trực tuyến trong thời gian dài. Việc học online cũng thay đổi cách sinh hoạt của các em. Vì vậy, chúng ta cần chú trọng giáo dục thanh thiếu niên về sự an toàn trên Internet.

Là một trong những trường được phát sách miễn phí, bà Lisa Choy, Hiệu trưởng Trường Grace Orchard, nhận xét: Cuốn sách là nguồn tài liệu hữu ích cho giáo viên và bổ sung nguồn tài nguyên kỹ thuật số cho nhà trường. Được viết theo phong cách truyện tranh nên sách được học sinh nhiệt tình đón nhận.

Theo Straits Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.