Siêu tụ điện làm từ… giấy

Một loại giấy mới có khả năng vượt trội để dự trữ năng lượng đã được các nhà nghiên cứu tại Đại học Linköping (Thụy Điển) phát hiện. Loại giấy này có khả năng tái tạo năng lượng. Kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí học thuật của Hiệp hội Tiến bộ Khoa học Mỹ.

Siêu tụ điện làm từ… giấy
Siêu tụ điện làm bằng sợi cellulose có khả năng tái tạo năng lượng. (Nguồn: Discovery)
Siêu tụ điện làm bằng sợi cellulose có khả năng tái tạo năng lượng. (Nguồn: Discovery)

Loại giấy này được làm từ sợi cellulose – một loại sợi có cấu trúc bền và chắc. Biết được đặc tính của sợi cellulose, các nhà nghiên cứu đã cắt cellulose thành những sợi mỏng với đường kính 20nm (1nm = 10−9m). Sau đó, các sợi sẽ được phủ một lớp màng polymer tích điện và cuộn thành những tấm tròn, mỗi tấm có đường kính 15cm. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mỗi tấm tròn này có khả năng tái tạo năng lượng, Điều đặc biệt ở đây là vật liệu này có thể được “sạc” lại hàng trăm lần và mỗi lần “sạc" chỉ mất vài giây.

Loại giấy này không thấm nước và không sử dụng các loại vật liệu hay hóa chất nguy hiểm. Nhóm nghiên cứu này đã cùng thực hiện với Viện Công nghệ Hoàng gia, Đại học Kỹ thuật Đan Mạch và Đại học Kentucky để phát triển loại giấy này.

Hiện các nhà nghiên cứu đang tiếp tục phát triển loại giấy đặc biệt này bởi nó có những ưu thế như khả năng tích điện và điện dung cao, có khả năng dẫn đồng thời các ion và electron, độ dẫn điện cao.

Theo tgvn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khoảnh khắc khiến Son Heung-min mắc cỡ

Khoảnh khắc khiến Son Heung-min mắc cỡ

GD&TĐ - Son Heung-min chỉ biết cười trừ khi được võ sĩ khổng lồ Choi Hong-man bế lên như đứa trẻ trong buổi giao lưu với khán giả Hàn Quốc hôm 2/8.

Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Hà Nam học về công nghệ ô tô. Ảnh: Đình Tuệ

Sức hút từ trường nghề

GD&TĐ - Hiện nay, nhiều ngành học ở các trường nghề dù số lượng học viên ít nhưng cơ hội việc làm sau khi ra trường lại rộng mở đã cho thấy nhu cầu lao động không hề nhỏ.