Griffon Aerospace đang tái cấu hình mẫu drone mục tiêu MQM-172 Arrowhead thành một loại đạn tuần kích có khả năng tấn công một chiều.
Drone mục tiêu Arrowhead, vốn được chế tạo để mô phỏng các mối đe dọa trên không phục vụ huấn luyện quân sự, sẽ được trang bị các cấu hình tải trọng mô-đun lên tới 45 kg, cho phép linh hoạt giữa vai trò huấn luyện và tấn công.
Công ty mô tả biến thể này là một “vũ khí chi phí thấp” dành cho quân đội Mỹ, giữ lại khung cánh tam giác đã được chứng minh nhằm đẩy nhanh việc đưa vào sử dụng và giảm chi phí hậu cần.
Ông Daniel Beck, Quản lý Chương trình của Griffon, nói rằng: “Một cấu hình tấn công một chiều xây dựng trên cùng khung Arrowhead đã được chứng minh — một lựa chọn tiết kiệm chi phí, có thể triển khai nhanh cho các nhiệm vụ tấn công và tạo hiệu ứng hao hụt.”
Ông Daniel Beck còn cho biết thiết kế và hỗ trợ của công ty khiến việc đưa hệ thống vào thực địa “đơn giản và có thể dự đoán được.”
Arrowhead sử dụng bố cục cánh delta để tái tạo đường nét và diện mạo nhẹ của các mối đe dọa trên không, nhằm tạo ra bài tập mục tiêu thực tế.
Các tùy chọn phóng bao gồm nền tảng RATO (phóng bằng rocket trợ lực) hoặc giá phóng gắn trên xe tải. Cơ chế hạ cánh và thu hồi của nó cũng cho phép sử dụng lặp lại mà không làm giảm hiệu suất.
Một số nhà quan sát đã gọi Arrowhead là “American Shahed,” nhấn mạnh sự tương đồng về hình dáng với đạn tuần kích Shahed-136 của Iran và tiềm năng sản xuất hàng loạt với chi phí thấp.