Sao trẻ Liverpool lập kỷ lục ‘vô tiền khoáng hậu’ ở Champions League

GD&TĐ - Harvey Elliott trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Liverpool được ra sân đá chính tại đấu trường Champions League.

Harvey Elliott đi vào lịch sử Liverpool và bóng đá Anh.
Harvey Elliott đi vào lịch sử Liverpool và bóng đá Anh.

Tiền vệ 18 tuổi, 318 ngày có tên trong đội hình xuất phát trận Liverpool hạ Inter Milan 2-0 ngay tại San Siro ở vòng 1/8 Champions League hôm 17/2.

“Harvey Elliott đã phá kỷ lục của Trent Alexander-Arnold để trở thành cầu thủ Liverpool trẻ nhất ra sân trong một trận đấu tại Champions League”, tờ SunSport bình luận: “Kỷ lục cũ được Alexander-Arnold lập ở tuổi 18 và 354 ngày khi ra sân trận gặp Spartak Moscow năm 2017”.

Elliott cũng là cầu thủ nước Anh trẻ nhất có trận ra mắt tại vòng đấu loại trực tiếp Champions League. Kỷ lục trước đó thuộc về Kieran Gibbs khi cùng Arsenal ra sân tại tứ kết mùa 2008-2009 lúc anh 19 tuổi 201 ngày.

Liverpool xem như đã đặt 1 chân vào tứ kết sau khi giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn ngay tại San Siro. Roberto Firmino khai thông thế bế tắc ở phút 75 trước khi Salah ấn định chiến thắng 8 phút sau đó.

Ngôi sao trẻ Elliott trận này được xếp đá cùng Fabinho và Thiago Alcantara ở hàng tiền vệ, đã thi đấu 59 phút, chạm bóng 36 lần với 24 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ thành công 75%.

Elliott từng được “Lữ đoàn đỏ” cho mượn tới Blackburn mùa trước để thi đấu tại Championship. Anh ra sân 42 trận trước khi trở lại Anfield vào mùa hè 2021.

Elliott ngay lập tức được huấn luyện viên Jurgen Klopp trao cơ hội trong 4 trận đầu Premier League mùa này. Nhưng sau đó, anh phải ngồi ngoài vì chấn thương mắt cá chân hồi tháng 9/2021.

Mới trở lại hồi đầu tháng 2, Elliott đã ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Cardiff City tại vòng 4 FA Cup, vào sân ở phút 60 trận gặp Leicester tại vòng 24 Ngoại hạng Anh và mới nhất là cuộc so tài với đại diên Serie A.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.