Sao Lyon từ chối Man United, gia nhập đại gia bóng đá Đức?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiền vệ Houssem Aouar của Lyon, là mục tiêu của Man United ở Hè 2023, nhiều khả năng sẽ gia nhập CLB của Đức.

Houssem Aouar được đồn đoán sẽ gia nhập Frankfurt thời gian tới.
Houssem Aouar được đồn đoán sẽ gia nhập Frankfurt thời gian tới.

Trong những mùa giải gần đây, Houssem Aouar là trụ cột không thể thay thế của Lyon. Hợp đồng giữa hai bên sẽ đáo hạn cuối mùa giải năm nay. Lyon cố gắng giữ chân cầu thủ này nhưng không thành công.

Houssem Aouar là tiền vệ trung tâm được đánh giá có chuyên môn tốt, nên không ngạc nhiên khi ngôi sao này lọt vào mắt xanh của nhiều đội bóng lớn trong đó có Man United của ngoại hạng Anh.

Man United muốn sở hữu Houssem Aouar để nâng cấp tuyến giữa, đội bóng này đã đề nghị ký hợp đồng 4 năm với mức lương 100.000 bảng/tuần với cầu thủ người Pháp.

Tuy nhiên, mới đây trang Sport1 tiết lộ Houssem Aouar đã từ chối lời đề nghị từ MU để chuẩn bị ký hợp đồng với đội bóng Đức, Frankfurt.

Theo nguồn tin trên, ưu tiên hàng đầu của Aouar là được thi đấu thường xuyên. Anh nghĩ rằng mình sẽ được trọng dụng ở ở Frankfurt, thay vì có thể phải ngồi dự bị ở sân Old Trafford. Cập bến đội bóng của Bundesliga, Aouar được cho là sẽ nhận lương 3 triệu euro/mùa.

Sau khi hụt Quỷ đỏ có thể sẽ chi đậm mua Declan Rice của West Ham hoặc Jude Bellingham của Dortmund. MU dự kiến sẽ phải chi ra một số tiền lớn để có được một trong hai hảo thủ nói trên.

Trong một diễn biến khác, tờ Mirror mới đây đã tiết lộ danh sách 6 cầu thủ Manchester United chuẩn bị phải ra đi ngay mùa Hè 2023 để gây quỹ thay mới lực lượng cho CLB. Bao gồm Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams, Van de Beek, Martial và Eric Bailly.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.