Sao Chelsea bị chỉ trích vì đăng ảnh mừng bàn thắng khi Lampard bị sa thải

GD&TĐ - Tiền vệ Danny Drinkwater bị chỉ trích dữ dội vì đăng ảnh mừng bàn thắng của bản thân lên mạng xã hội ngay sau khi Chelsea sa thải Frank Lampard, hôm 25/1.

Bức ảnh trượt cỏ ăn mừng của Drinkwater khi còn khoác áo Leicester.
Bức ảnh trượt cỏ ăn mừng của Drinkwater khi còn khoác áo Leicester.

Thuộc biên chế của Chelsea nhưng tiền vệ 30 tuổi người Anh không có chỗ đứng tại sân Stamford Bridge dưới chiều đại của nhà cầm quân Frank Lampard.

Hiện cựu tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo Man Utd đã gia nhập đội bóng Kasimpasa (Thổ Nhĩ Kỳ) theo dạng cho mượn tới cuối mùa giải 2020-2021.

Không biết “vô tình hay hữu ý” mà ngay sau khi Chelsea thông báo sa thải Frank Lampard, tiền vệ Drinkwater liền đăng ảnh “hả hê” ăn mừng bàn thắng của bản thân lúc còn khoác áo Leicester.

Hành động “vui không đúng lúc” của tiền vệ từng 3 lần khoác áo Tam Sư đã phải nhận nhiều phản ứng dữ dội từ cổ động viên The Blues.

“Tôi dám chắc, một HLV khác lên nắm quyền, anh cũng tiếp tục bị đem cho mượn mà thôi”, một CĐV Chelsea bình luận dưới bài đăng của Drinkwater.

Trước sự tức giận của người hâm mộ, Drinkwater vội vã xóa ảnh, kèm lời giải thích ở bài viết khác: “Tôi hoàn toàn không biết việc Chelsea sa thải HLV. Tôi ngưỡng mộ Frank Lampard ngay từ khi ông ấy còn thi đấu. Tôi không hề nghe tin tức gì về việc Chelsea sa thải ông khi đăng ảnh”.

Danny Drinkwater gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge năm 2017 với giá 45 triệu USD nhưng sự nghiệp của anh trượt dốc không phanh từ đó.

Phong độ sa sút, thậm chí còn thường xuyên vi phạm kỷ luật nên anh đã bị lãnh đạo Chelsea “đẩy” sang Burnley, Aston Villa và mới nhất là Kasimpasa theo dạng cho mượn.

Hợp đồng hiện tại của Danny Drinkwater với Chelsea còn 18 tháng nhưng giới mộ điệu nhận định anh cũng “hết cửa” trở lại Stamford Bridge ngay cả khi Lampard đã không còn tại vị.

Chelsea chính thức thông báo sa thải HLV Frank Lampard hôm 25/1 và nhiều nguồn tin khẳng định chiến lược gia Thomas Tuchel sẽ được bổ nhiệm thay thế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...