Sao Châu Á sắp được nhận đãi ngộ 'khủng' tại Ngoại hạng Anh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với những màn trình diễn đầy thuyết phục gần đây, Mitoma sắp được Ban lãnh đạo Brighton tưởng thưởng xứng đáng với một giao kèo có giá trị.

Kaoru Mitoma đang có những ngày tháng đẹp nhất tại Anh.
Kaoru Mitoma đang có những ngày tháng đẹp nhất tại Anh.

Đây là phần thưởng cực kỳ xứng đáng sau phong độ chói sáng của cầu thủ người Nhật tại mùa giải năm nay. Cầu thủ chạy cánh 25 tuổi đã có 8 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 25 lần ra sân cho Brighton trên mọi đấu trường.

Hiện tại, đại diện của cầu thủ người Nhật vẫn đang tiếp tục làm việc với Ban lãnh đạo của đội bóng chủ quản nhằm đi đến chung một thỏa thuận.

Về phần của Mitoma, anh đang cảm thấy rất ổn định với cuộc sống tại đây. Mitoma gia nhập đội chủ sân The Amex với mức giá chuyển nhượng chỉ vỏn vẹn 3 triệu euro từ Kawasaki Frontale. Sau đó, cầu thủ sinh năm 1997 tiếp tục được tu nghiệp tại Bỉ.

Chuyên gia nhận định, Brighton sẽ phải nhanh chóng giữ chân Mitoma trước sự quan tâm của Pháo thủ. Sau thương vụ Leandro Trossard thành công ngoài mong đợi, The Gunners lại tiếp tục lên kế hoạch 'cướp người' từ Brighton khi điền tên của Mitoma vào danh sách cầu thủ cần chiêu mộ.

Sức hút của một đội bóng lớn cùng với sự xuất hiện của người đồng hương Takehiro Tomiyasu có thể sẽ là hai tác nhân chính ảnh hưởng đến thương vụ này.

Mitoma đã để lại dấu ấn với một bàn thắng giúp cho Brighton hạ đo ván Westham ở vòng 26 Premier League. Ở trận đấu đó, chuyên gia đã dành cho Mitoma điểm 8 về màn trình diễn trước đội bóng áo bã trầu. Sự xuất sắc của cầu thủ 25 tuổi là lý do giúp cho Brighton có thể xuyên thủng được hàng hậu vệ của các học trò David Moyes.

Ngoài Mitoma, Solly March cũng là một trong những cái tên mà ban lãnh đạo Brighton đang lên kế hoạch để giữ chân. Cầu thủ 28 tuổi này đã có 5 bàn thắng cùng với 4 đường kiến tạo cho Brighton ở mùa giải năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.