Haaland lập thành tích khó tin giúp Man City thắng đậm Brighton

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Erling Haaland tạo ra loạt cột mốc thuộc dạng ‘xưa nay hiếm’ sau khi ghi cú đúp giúp Man City hạ Brighton 3-1 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh tối 22/10.

Haaland lập thành tích khó tin giúp Man City thắng đậm Brighton

Tiền đạo người Na Uy tiếp tục thể hiện phong độ khủng khiếp trên sân nhà Etihad khi tiếp đón Brighton.

Phút 22, từ cú phát bóng dài của thủ môn Ederson, Haaland di chuyển thông minh và tăng tốc phá bẫy việt vị. Anh dùng ngực đỡ trái bóng vừa đập đất nẩy lên đồng thời loại luôn thủ môn Robert Sanchez băng ra định bắt bài. Sự dũng mãnh của anh tiếp tục loại luôn trung vệ Adam Webster để rồi kết thúc chéo góc vào cầu môn bỏ trống, mở tỷ số cho Man City.

“Đơn giản là không thể ngăn cản ‘con quái vật’ mang tên Erling Haaland ghi bàn” - bình luận viên trận đấu phải thốt lên.

Kevin De Bruyne và Erling Haaland giúp Manchester City hạ Brighton 3-1.

Kevin De Bruyne và Erling Haaland giúp Manchester City hạ Brighton 3-1.

Với pha lập công này, Haaland là cầu thủ Man City đầu tiên ghi bàn 7 trận liền trên sân nhà Etihad mọi đấu trường từ sau Sergio Aguero hồi tháng 2/2018.

Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, đây là bàn thứ 16 của tiền đạo 22 tuổi, chiếm 2/3 trong tổng số bàn thắng mà Man City ghi được mùa này.

Mới đá 11 trận tại giải quốc nội nhưng Haaland đã vượt thành tích 15 bàn của tiền vệ Kevin De Bruyne - người ghi bàn nhiều nhất Man City tại Ngoại hạng Anh trong cả mùa trước.

Tới phút 41, sau khi VAR vào cuộc xác định Lewis Dunk phạm lỗi với Bernardo Silva trong vòng cấm, Haaland nhận luôn trọng trách đá phạt đền cho Man City.

Cú sút nhanh như điện xẹt đã hạ gục thủ môn đối thủ, nâng tỷ số lên 2-0 và đây là bàn 23 của Haaland cho Man City trên mọi đấu trường và là bàn thứ 17 tại Ngoại hạng Anh.

Cú đúp vào lưới Brighton giúp Haaland đạt cột mốc khủng khiếp, ghi 12 bàn chỉ sau 5 trận. Với 17 bàn sau 11 trận, Haaland chỉ còn kém 6 bàn so với đồng Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh mùa trước là Mohamed Salah và Son Heung-min.

Liên tục tạo ra những cột mốc ‘khó tin’, người đại diện Rafaela Pimenta vừa lên tiếng khẳng định Haaland sẽ trở thành cầu thủ trị giá 1 tỷ bảng đầu tiên trên thế giới.

Haaland đã nhảy lên ăn mừng sau các bàn thắng thứ 16 và 17 ở Ngoại hạng Anh.

Haaland đã nhảy lên ăn mừng sau các bàn thắng thứ 16 và 17 ở Ngoại hạng Anh.

Man City chung cuộc hạ Brighton 3-1 với bàn ấn định của Kevin De Bruyne, trong khi đội khách có được bàn gỡ nhờ công của Leandro Trossard ở phút 53.

Chiến thắng giúp Man City sở hữu 26 điểm kém 1 điểm so với đội đỉnh bảng Arsenal nhưng họ đang chơi nhiều hơn đối thủ 1 trận.

Theo lịch, Man City sẽ sang Đức làm khách của Dortmund ở lượt 5 bảng G Champions League ngày 26/10, rồi về lại Ngoại hạng Anh đá vòng 14 trên sân Leicester City ngày 29/10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.