Diễn đàn có chủ đề “Sinh viên HOU - Sáng tạo và Bứt phá”, nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, đồng thời trang bị kiến thức thực tiễn và tạo môi trường kết nối hiệu quả giữa sinh viên với các chuyên gia, doanh nhân và nhà đầu tư.
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nền kinh tế không ngừng chuyển động, khởi nghiệp không chỉ là một xu hướng, mà đã trở thành động lực quan trọng để thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới và phát triển bền vững.
Đối với sinh viên, khởi nghiệp không đơn thuần là việc lập doanh nghiệp, mà còn là hành trình tìm kiếm đam mê, khám phá năng lực bản thân và dám bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục những thách thức mới.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc hỗ trợ khởi nghiệp, từ năm 2018, Trường ĐH Mở Hà Nội triển khai Đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp với nhiều kết quả đáng khích lệ.

TS Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội cho biết, nhà trường đã xây dựng nền tảng vững chắc để phát triển phong trào khởi nghiệp thông qua các hoạt động như: tổ chức câu lạc bộ sinh viên khởi nghiệp (HSH), tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo về khởi nghiệp cho sinh viên toàn trường; tập huấn, đào tạo kỹ năng mềm; tổ chức cuộc thi khởi nghiệp; xây dựng cổng thông tin khởi nghiệp, thiết lập mạng lưới liên kết với các chuyên gia và các doanh nghiệp…
Qua đó đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của sinh viên, tạo sân chơi bổ ích, ươm mầm và phát triển các ý tưởng của sinh viên trở thành hiện thực.

Trao đổi tại Diễn đàn, bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Aqua One chia sẻ những câu chuyện thực tế giúp sinh viên Trường ĐH Mở Hà Nội mở ra những góc nhìn mới về khởi nghiệp.
Không chỉ mang đến những bài học quý, Shark Liên còn muốn dành tặng những cuốn sách đặc biệt đến các bạn sinh viên như một món quà tri thức, một kim chỉ nam để các bạn có thêm hành trang trên hành trình khởi nghiệp của mình.
Từng là sinh viên của Trường ĐH Mở Hà Nội, sau khi tốt nghiệp, ông Bùi Mạnh Hà (nay là Chủ tịch Cty JMB Việt Nam) là một trong số ít những sinh viên được giữ ở lại trường và giảng dạy tiếng Anh ở một số khoa như: Khoa Công nghệ Sinh học, khoa Tiếng Anh...

Sau 5 năm gắn bó với nghề giáo và hoạt động Đoàn – Hội sinh viên, ông Hà quyết định khởi nghiệp với một suy nghĩ đơn giản nhưng mạnh mẽ: "Nếu startup không thành công, ít nhất tôi cũng sẽ là một người làm thuê giàu trải nghiệm."
Quyết định này không đến từ sự bồng bột, mà là kết quả của những năm tháng tham gia tổ chức các hoạt động cho sinh viên trong khoa. Khi còn là thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ Aloha, ông Hà đã trực tiếp lên kế hoạch, kêu gọi tài trợ, huy động nguồn lực để tổ chức hàng loạt sự kiện quy mô từ cấp khoa đến cấp trường.

“Khi ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, những kỹ năng ấy chính là viên gạch đầu tiên giúp tôi vững vàng trong lĩnh vực tổ chức sự kiện sau này” – ông Hà bộc bạch và vọng sẽ có những nhóm sinh viên nghiên cứu và phát triển các đề tài liên quan đến những chủ đề mô hình kinh doanh có ý nghĩa dành cho trẻ em đặc thù, thanh niên và người lớn có nhu cầu đặc biệt.
Là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Mở Hà Nội, Đỗ Thị Hải Linh cho hay, ban đầu em tham gia khởi nghiệp dưới góc độ là 1 cuộc thi đơn thuần. Khi trực tiếp bắt tay vào tìm kiếm ý tưởng cho dự án, em mới nhận ra những gì “HOU-SV-STARTUP” đem đến không dừng lại ở thành tích hay điểm rèn luyện. “Đây là sân chơi nơi mà mỗi sinh viên tham gia được rèn luyện trau dồi kiến thức, kỹ năng mềm giúp hoàn thiện bản thân hơn nữa” - Hải Linh tâm sự.

"Sáng tạo" và "Bứt phá" không chỉ là chủ đề của Diễn đàn mà còn là tinh thần mà chúng ta cần nuôi dưỡng trên hành trình khởi nghiệp. Thông qua Diễn đàn, sinh viên có cơ hội giao lưu, học hỏi từ các chuyên gia, mở rộng mạng lưới kết nối, tích lũy kiến thức, kỹ năng cần thiết để từng bước hoàn thiện bản thân, dám nghĩ dám làm, từng bước hiện thực hóa giấc mơ khởi nghiệp của mình, mang các sản phẩm, ý tưởng khởi nghiệp đến với cộng đồng và xã hội.