Sáng tạo trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều tập thể, cá nhân phường Hàng Bài được Bộ Công an, TP Hà Nội khen thưởng với những thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao khen thưởng cho cá nhân.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao khen thưởng cho cá nhân.

Sáng 10/8, Ban Chỉ đạo 138 phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023".

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội dự Ngày hội.

Cùng dự có ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm; ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm và cán bộ, Đảng viên và người dân.

Đổi mới trong mô hình từ cơ sở

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội, các đại biểu, cán bộ và người dân phường Hàng Bài đã cùng ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và biểu dương những thành tựu to lớn của 18 năm thực hiện.

Trong đó, đề cao trách nhiệm của Cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Mở đầu báo cáo, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch UBND phường Hàng Bài nhấn mạnh, xác định là địa bàn trọng điểm về ANTT, Ban Chỉ đạo 138 phường Hàng Bài luôn quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, TP Hà Nội và Quận về công tác bảo vệ an ninh chính trị (ANCT), giữ gìn trật tự ATXH, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến các ban ngành, đoàn thể của phường, tổ dân phố để thực hiện.

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã hòa nhập, gắn kết với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác ở địa bàn, tạo nên sức sống mới phong phú, đa dạng, mang tính xã hội cao, có ý nghĩa thiết thực cho cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch UBND phường Hàng Bài trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch UBND phường Hàng Bài trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong quá trình tổ chức và phát động phong trào, phường Hàng Bài đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị nghiên cứu, triển khai xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT, chuyên đề, mô hình tiên tiến có tính bền vững thiết thực, xuất phát từ thực tiễn, phục vụ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Tiêu biểu như hộ gia đình an toàn PCCC theo phương châm 4 tại chỗ, mô hình tiếng kẻng 114, điểm chữa cháy công cộng. Các chuyên đề "Liên kết các cơ quan, cửa hàng phòng chống trộm đêm, xây dựng địa bàn phường an toàn"; Đảm bảo ANTT trước trong và sau cổng trường học trên địa bàn; chuyên đề "Hộ tự phòng, số nhà tự quản".

“Các mô hình, chuyên đề đã góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận an ninh nhân dân tại địa bàn cơ sở, giữ vững ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn. Qua đó, góp phần tạo môi trường ổn định cho sự phát triển của phường…”, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh nói.

Phát biểu chung vui với cấp ủy, chính quyền, cán bộ và Nhân dân phường Hàng Bài, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” nói riêng, nhiệm vụ giữ gìn ANTT, trật tự an toàn xã hội nói chung mà phường Hàng Bài đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá cao những kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Ban Chỉ đạo 138 phường Hàng Bài đạt được.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá cao những kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Ban Chỉ đạo 138 phường Hàng Bài đạt được.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng gửi lời chúc mừng đến tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, cống hiến liên tục, lâu dài cho công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, được nhận kỷ niệm chương “Vì an ninh Tổ quốc” và các cấp khen thưởng.

Vững thế trận an ninh nhân dân

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt cộng đồng ở các khu dân cư, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân.

Thông qua Ngày hội đã đánh giá, trao đổi về những mô hình hay, cách làm sáng tạo và biểu dương các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng đề nghị, Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức từ quận Hoàn Kiếm đến cơ sở trong thời gian tới, tiếp tục nghiêm túc và quán triệt sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức và biện pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ, đảm bảo thiết thực hiệu quả, linh hoạt…

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng nhấn mạnh, Cấp ủy, chính quyền tiếp tục xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò Bí thư Chi bộ Đảng, Trưởng các ban, ngành đoàn thể, tổ dân phố… xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, cán bộ, Đảng viên và Nhân dân phường Hàng Bài đã cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và đóng góp ý kiến với lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Nhân Ngày hội, các tổ dân phố ký kết thi đua văn minh đô thị trên địa bàn phường Hàng Bài năm 2023.

Các đơn vị tham gia ký kết thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các đơn vị tham gia ký kết thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đại diện phát biểu góp ý kiến, ông Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng ban bảo vệ dân phố phường Hàng Bài cho hay, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức về hành động của Nhân dân trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhiều tập thể, cán bộ và Nhân dân phường Hàng Bài vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Công an, UBND TP Hà Nội về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Công an tặng kỷ niệm chương cho 8 cá nhân “Vì an ninh Tổ quốc”.

Có 18 cá nhân và 17 lượt tập thể đạt thành tích xuất sắc được TP Hà Nội và các cấp khen thưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ