Sáng 7/7, Đồng Nai thêm 21 ca dương tính Covid-19 mới

GD&TĐ - Sáng 7/7, thông tin cập nhật từ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 21 ca dương tính mới với Covid-19.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong đó, có 5 ca là người từ tỉnh Bình Dương làm xét nghiệm test nhanh tại Bệnh viện đại học Y dược Sing Mark, không liên quan đến cộng đồng tại Đồng Nai.

1 ca tại P.Phước Tân (TP.Biên Hòa) buôn bán tại chợ cá Phước Tân, nguồn lây liên quan chợ Bình Điền.

1 ca tại P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, liên quan đến chợ Hóc Môn.

1 ca tại huyện Định Quán, liên quan đến chợ Bình Điền.

12 ca là F1 đang cách ly tại khu cách ly Trường đại học Công nghệ miền Đông, H.Thống Nhất. 1 ca trong khu vực phong tỏa H.Thống Nhất, 1 ca ở tại Q.7, TP.HCM thuê nhà trọ tại P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa.

Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh có 129 ca dương tính với Covid-19 (32 ca đã được điều trị khỏi).

Riêng từ ngày 26/6 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 94 ca, phần lớn liên quan đến chợ Hóc Môn, một số ca liên quan đến chợ Bình Điền, một số ca ở các địa phương khác đến Đồng Nai làm xét nghiệm và phát hiện ra.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị có 3 bệnh nhân diễn tiến nặng, phải thở oxy và hỗ trợ máy thở, trong đó có 1 ca khá nặng.

Lực lượng chức năng cũng đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho gần 80 ngàn người dân trong khu vực phong tỏa của H.Thống Nhất và hiện đang tiến hành làm xét nghiệm để kịp thời phát hiện ca nhiễm sớm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.