Sân chơi cho các trường khối lực lượng vũ trang toàn quốc

Sân chơi cho các trường khối lực lượng vũ trang toàn quốc
Các sinh viên luôn đánh giá cao nội dung thi chạy vũ trang
Các sinh viên luôn đánh giá cao nội dung thi chạy vũ trang

(GD&TĐ) - Sáng nay (5/11), tại Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Ban tổ chức Hội thao Điền kinh và Thể thao quốc phòng sinh viên toàn quốc lần thứ XI - 2013 họp báo và giới thiệu về giải.

Hội thao Điền kinh và Thể thao quốc phòng sinh viên là một trong những hoạt động được tổ chức thường niên hai năm một lần do Bộ GD&ĐT, Vụ Giáo dục quốc phòng, Hội thể thao sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thường xuyên luyện tập, thi đấu môn điền kinh và thể thao sinh viên.

Đây cũng là dịp để các trường nhìn nhận, đánh giá kiểm tra công tác giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường thuộc khối lực lượng vũ trang trên toàn quốc; tăng cường sự gặp gỡ giao lưu học tập kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau của sinh viên, học sinh, các thầy cô giáo, góp phần xây dựng cuộc sống văn hoá lành mạnh, củng cố tăng cường sức khoẻ, xây dựng ý thức quốc phòng, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. 

Hội thao lần này do Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng đăng cai tổ chức, quy tụ được trên 400 vận động viên, huấn luyện viên và lãnh đạo đoàn đến từ các trường đại học, cao đẳng, các trường thuộc khối lực lượng vũ trang trong cả nước tham gia tranh tài. Các vận động viên được chia làm 3 hệ thi đấu là: hệ nâng cao, hệ bán nâng cao và hệ bán phong trào.

Tại Hội thao, các vận động viên sẽ thi đấu ở 3 môn là Bắn súng tiểu liên AK bài 1b; Ném lựu đạn trúng đích và Chạy vũ trang.

Sáng mai (6/11), tại sân vận động của Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Hội thao Điền kinh và Thể thao sinh viên quốc phòng lần thứ XI chính thức khai mạc và sẽ kết thúc vào ngày 10/11/2013.

Trung Toàn

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ