Sa Pa tuyên truyền học sinh không chèo kéo bán hàng rong, ăn xin

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường PTDTBT Tiểu học Lao Chải (Sa Pa) vừa tổ chức tuyên truyền để học sinh không tham gia chèo kéo, bán hàng rong, ăn xin trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ do học sinh nhà trường thực hiện
Tiết mục văn nghệ do học sinh nhà trường thực hiện

Sự kiện này vừa được tổ chức vào chiều 26/9 với sự tham gia của hơn 500 học sinh toàn trường.

Theo thống kê của thị xã Sa Pa, vào các tối thứ 7, chủ nhật thường có khoảng 300 trẻ em ăn xin và chèo kéo, đeo bám khách để bán hàng. Ngày thường có khoảng 200 trẻ em, trong đó có 70 em ở độ tuổi học sinh. Tình trạng này gây ảnh hưởng đến học tập, phần nào để lại hình ảnh Sa Pa không đẹp trong mắt du khách.

Nhiều năm qua, lực lượng chức năng thị xã Sa Pa đã đưa ra các giải pháp nhằm từng bước giảm thiểu và chấm dứt tình trạng này. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn tái diễn.

Một tiểu phẩm do học sinh thực hiện

Một tiểu phẩm do học sinh thực hiện

Tại sự kiện, đông đảo học sinh được tham gia thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, xử lý tình huống,.. Chủ đề xuyên suốt liên quan đến quyền trẻ em. Đặc biệt, các em đã sôi nổi tham gia các tiểu phẩm tuyên truyền phản ánh được tình trạng học sinh tham gia chèo kéo, bán hàng rong, ăn xin.

Tại đây, giáo viên và phụ huynh còn được tham gia đối thoại trực tiếp với lãnh đạo các ngành liên quan về tình trạng học sinh tham gia chèo kéo, bán hàng rong, ăn xin. Họ cũng thảo luận, đề cập đến nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Phần trắc nghiệm giữa cô và trò

Phần trắc nghiệm giữa cô và trò

Thầy Trần Ngọc Cừ, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa cho biết, mục đích của sự kiện là tạo môi trường thuận lợi để đại diện trẻ em gặp gỡ, đối thoại với cơ quan chức năng. Đồng thời, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, gia đình, nhà trường, cộng đồng về vấn đề học sinh tham gia chèo kéo, bán hàng rong, ăn xin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ