S-300 không thể tác chiến đến tiền tuyến

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Bulgaria vừa có quyết định gây bất ngờ với hệ thống phòng không S-300.

Hệ thống S-300 của Bulgaria.
Hệ thống S-300 của Bulgaria.

Hãng thông tấn Novini của Bulgaria cho biết, Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội nước này đã chấp nhận đề xuất gửi tới Ukraine tên lửa phòng không dẫn đường bị lỗi cho hệ thống S-300 và đạn 5,56x45 mm, những loại đạn mà Bộ Nội vụ nước này cho biết không còn cần đến.

Quyết định được đưa ra tại phiên họp bất thường của Quốc hội Bulgaria. Trong cuộc họp, một chuyên gia của Bộ Quốc phòng Bulgaria giải thích rằng những tên lửa này chưa được thử nghiệm và không có cách nào để sửa chữa chúng ở Bulgaria.

Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Todor Tagarev cho biết: "Ở Bulgaria, chúng tôi không có cơ hội sửa chữa tên lửa loại này, vì vậy chúng sẽ được cung cấp cho Ukraine".

Cũng theo bộ trưởng Tagarev, việc cung cấp cho Ukraine những tên lửa bị lỗi sẽ không làm suy giảm khả năng của quân đội Bulgaria và các chuyên gia cho rằng không thể sửa chữa chúng ở Bulgaria.

Trong khi đó, ông Yuriy Sak, một cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết, Kiev vẫn thường xuyên thúc giục và nhận tên lửa phòng không từ đồng minh và đối tác để bổ sung kho dự trữ.

"Chiến thuật của Nga là dùng máy bay không người lái giá rẻ để làm cạn kiệt năng lực phòng không của chúng tôi. Nó giống như một cuộc chạy đua với thời gian. Ai sẽ cạn kiệt trước? Tên lửa của Nga hay những gì chúng tôi nhận được từ các đối tác?", ông Sak nói.

Washington đã cung cấp ít nhất 12 hệ thống Avenger cho Ukraine. Avenger gồm một hệ thống tháp có 8 tên lửa, đặt phía sau thùng xe tải Humvee để có tính cơ động cao.

"Một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi khi nâng cấp các lực lượng vũ trang và xây dựng năng lực phòng không là tạo ra hệ thống phòng không 3 lớp", ông Sak cho biết.

Avenger, giống như tên lửa vác vai Stinger, có tầm tấn công ngắn nhất trong hệ thống 3 lớp, với phạm vi 5km. Hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất có tầm xa hơn, tối đa 80km.

Hệ thống Avenger có tính cơ động cao hơn và cũng rẻ hơn nhiều so với Patriot. Avenger hiệu quả khi ở gần chiến trường, nhưng Ukraine có quá ít hệ thống này để có thể sử dụng rộng rãi, ông Sak cho biết.

Trong nỗ lực xây dựng năng lực ngắn hạn, Ukraine đang thúc giục Úc cung cấp xe hạng nhẹ Hawkei để có thể chở các hệ thống phòng không, sử dụng tương tự như Avenger.

Chỉ trong tháng 5 vừa qua, Không quân Ukraine báo cáo đã bắn rơi 149 tên lửa hành trình, 399 máy bay không người lái, 7 tên lửa siêu thanh Kinzhal, 3 tên lửa đạn đạo và 11 tên lửa Iskanker. Con số này sau đó đã bị Nga phủ nhận.

Chỉ huy đơn vị phòng không gần Kiev cho biết, anh hiểu rất rõ nhiệm vụ của mình là phải làm tốt nhất có thể để bảo vệ thủ đô với khoảng 3,5 triệu dân. Vì thế, nhóm của anh phải trực suốt ngày đêm để sẵn sàng ứng phó.

Tuy nhiên, chính hãng Novini cũng tỏ ra nghi ngờ về tuyên bố này khi Kiev đang nhận được những vũ khí kiểu như tên lửa của S-300 mà Bulgaria chuyển giao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ