Tử huyệt Abrams phơi bày trước ATGM

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng Nga đang tăng cường học cách tiêu diệt xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams khi những chiếc đầu tiên đã đến Kiev.

Những điểm yếu trên Abrams được Nga công bố.
Những điểm yếu trên Abrams được Nga công bố.

Theo Army Recognition, hôm 25/9, lực lượng Nga đã công bố một số hình ảnh về các vị trí dễ bị tổn thương của Abrams và chúng được dùng cho các buổi huấn luyện tìm diệt dòng xe tăng này.

Cùng với đó là những hướng dẫn cụ thể về nơi nhắm mục tiêu vào xe tăng và sử dụng loại vũ khí nào, chẳng hạn như tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) Kornet.

"Những binh sĩ Nga được học về những điểm yếu nhất trên xe tăng hiện đại được phương Tây viện trợ cho Ukraine, đồng thời hoàn thiện kỹ năng xạ kích và điều khiển phương tiện chiến đấu", tờ báo dẫn thông báo của Bộ quốc phòng Nga.

Sau khi nắm rõ các điểm yếu của Abrams, pháo thủ và trưởng xe T-90M Nga thực hành bắn đạn thật, sử dụng pháo 125mm tấn công mục tiêu ở khoảng cách 4km, trong khi lái xe tập vượt qua vật cản tự nhiên và cơ động vào tuyến bắn.

Thông tin lính Nga ráo riết học cách diệt M1A1 được công bố ngay sau khi Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine đã tiếp nhận các xe tăng M1A1 Abrams đầu tiên từ Mỹ và chúng sắp được đưa ra tiền tuyến.

"Tin vui từ Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, đó là xe tăng Abrams đã có mặt tại Ukraine và đang chuẩn bị tăng viện cho các lữ đoàn của chúng ta. Tôi rất biết ơn các đối tác đã hoàn thành thỏa thuận, mong đợi những hợp đồng mới và khả năng mở rộng nguồn cung", ông Zelensky cho biết hôm 25/9.

Trước đó, hai quan chức Mỹ giấu tên nói rằng những chiếc Abrams đầu tiên đã được bàn giao cho Ukraine sớm hơn dự kiến, nhằm hỗ trợ chiến dịch phản công của Kiev. Chưa rõ số lượng xe tăng được Mỹ bàn giao trong đợt đầu, cũng như đơn vị vận hành và liệu các xe Abrams sẽ tham chiến tại mặt trận nào.

Khoảng 200 binh sĩ Ukraine đã huấn luyện trên xe tăng M1 Abrams tại các thao trường của lục quân Mỹ tại Đức. Quá trình đào tạo cơ bản kết thúc hồi cuối tháng 8, sau cuộc diễn tập hiệp đồng cấp tiểu đoàn ở thao trường Hohenfels, miền đông nước Đức.

Hồi tháng 2, Mỹ thông báo sẽ chuyển xe tăng M1 Abrams cho Ukraine sau nhiều tháng nước này đề nghị. Lầu Năm Góc sau đó cho biết sẽ viện trợ biến thể M1A1 ít phức tạp hơn để đẩy nhanh tiến độ bàn giao, do có thể rút số xe tăng này từ kho niêm cất và tân trang nhanh hơn những mẫu hiện đại.

Tổng cộng, Mỹ dự định viện trợ 31 xe tăng Abrams. Lô đầu tiên sẽ gồm khoảng 6-8 chiếc. Nhiều quan chức phương Tây hy vọng xe tăng M1A1 Abrams sẽ giúp Ukraine vượt qua phòng tuyến kiên cố của Nga trong đợt phản công.

Tăng M1 Abrams được Mỹ phát triển năm 1972-1975. Mỹ vận hành mẫu xe tăng này từ năm 1980 tới nay. Xe tăng M1 được trang bị pháo 120 mm, súng đồng trục 7,62 mm và súng 12,7 mm, có thể đạt vận tốc tối đa 67 km/h.

Kíp lái của M1 Abrams có 4 người, gồm trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn và lái xe. Xe tăng M1 Abrams được đánh giá là một trong những chiếc xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay.

Tuy nhiên, phiên bản xuất khẩu cho một số nước không được trang bị những loại giáp như bản của quân đội Mỹ, khiến chúng có nguy cơ tổn thương cao hơn trước nhiều loại tên lửa chống tăng, đặc biệt là Kornet của Nga.

Clip lực lượng Nga phá hủy 2 xe tăng Leopard gần thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

(Minh họa/INT)

Lo ngại trước thời tiết cực đoan!

GD&TĐ - Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, 4 tháng đầu năm 2024, thời tiết trên cả nước đã có những diễn biến bất thường.