Rosé (BLACKPINK) vượt mặt huyền thoại Mariah Carey

GD&TĐ - Rosé (BLACKPINK) tiếp tục phá vỡ thêm một kỷ lục nữa với bản hit đình đám 'APT' kết hợp cùng Bruno Mars.

Mới đây, theo Billboard, bản hit đình đám “APT” của Rosé (BLACKPINK) kết hợp cùng Bruno Mars đã giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Global Excl US cho bảng xếp hạng ngày 15/2/2025. Đây là tuần thứ 15 liên tiếp bài hát này ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Với thành tích ấn tượng này, “APT” chính thức đánh bại ca khúc kinh điển “All I Want For Christmas Is You” của Mariah Carey, ca khúc giữ kỷ lục về số tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Global Excl US nhiều nhất với 14 tuần trụ hạng.

rose-1.jpg
Rosé (BLACKPINK) đã phá vỡ kỷ lục của nữ ca sĩ huyền thoại người Mỹ - Mariah Carey trên Billboard.

Ngoài thành tích lịch sử, “APT” tiếp tục giữ vững vị trí ấn tượng trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, xếp hạng ở vị trí thứ 6 trong tuần thứ 16 liên tiếp có mặt trên bảng xếp hạng.

Nó cũng xếp hạng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard Global 200, tụt một bậc so với vị trí số 1 mà nó đã giữ trong 12 tuần liên tiếp.

Có vẻ như Rosé (BLACKPINK) đang ngày càng quen với việc liên tục đạt được những kỷ lục mới. Gần đây, cô nàng còn đạt thêm một thành tích Kỷ lục Guinness Thế giới nữa. Đây là kỷ lục thứ 5 mà Rosé đang sở hữu.

Các kỷ lục trước đó bao gồm:

Nữ nghệ sĩ Kpop đầu tiên lọt vào Top 10 bảng xếp hạng Billboard Radio Songs (2025).

Nữ nghệ sĩ Kpop có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng album Billboard 200 của Mỹ - với album Rosie (2024).

Nghệ sĩ đầu tiên đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Global 200 với tư cách là nghệ sĩ solo và là thành viên của một nhóm nhạc (2021).

Video ca nhạc YouTube được xem nhiều nhất trong 24 giờ của một nghệ sĩ solo Kpop (2021).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.