Ronaldo phản ứng gay gắt sau khi trượt Quả bóng Vàng 2021

GD&TĐ - Cristiano Ronaldo phản ứng gay gắt với ông Pascal Ferre (Tổng biên tập Tạp chí France Football, đơn vị tổ chức giải) sau khi ‘trượt’ Quả bóng Vàng 2021.

Ronaldo chỉ đứng thứ sáu trong giải thưởng Quả Bóng Vàng 2021, vị trí thấp nhất của anh kể từ năm 2010.
Ronaldo chỉ đứng thứ sáu trong giải thưởng Quả Bóng Vàng 2021, vị trí thấp nhất của anh kể từ năm 2010.

Sở dĩ siêu sao 36 tuổi nổi đoá với người đứng đầu Ban tổ chức, bởi những phát biểu của ông Ferre trước và trong lễ trao giải Quả bóng Vàng 2021.

Ngay trước đêm gala, vị Tổng biên tập Tạp chí France Football phát biểu nhắc đến tham vọng tột cùng của Ronaldo.

“Ronaldo có tham vọng khi giải nghệ sẽ vượt qua kình địch Messi ở số lượng giải thưởng Quả bóng Vàng”, ông Pascal Ferre nói với tờ New York Times: “Tham vọng này được chính tiền đạo 36 tuổi nói với tôi”.

Sau khi kình địch Lionel Messi được xướng tên tại Nhà hát Chatelet ở Paris rạng sáng 30/11, lần thứ 7 đoạt Quả bóng Vàng, Ronaldo tức tối phản ứng gay gắt với Tổng biên tập Tạp chí France Football.

“Tôi không hề nói thế”, siêu sao người Bồ Đào Nha viết trên Instagram: “Pascal Ferre đã nói dối, ông ta sử dụng tên tuổi tôi để đánh bóng bản thân và quảng bá cho ấn phẩm mà ông đang làm Tổng biên tập”.

Sự tức giận của tiền đạo đang thuộc biên chế Man Utd dường như càng lúc càng lên cao.

“Không thể chấp nhận được người chịu trách nhiệm trao giải thưởng danh giá như vậy lại có thể nói dối trắng trợn theo cách này”, Ronaldo nhấn mạnh: “Hôm nay Ferre lại nói dối, biện minh cho sự vắng mặt của tôi tại gala vì bị cách ly”.

Ronaldo cũng cho rằng, bản thân anh luôn tôn trọng Tạp chí France Football và danh hiệu Quả bóng Vàng.

“Tôi luôn khao khát mang về chiến thắng cho bản thân và những đội bóng mà tôi thi đấu”, siêu sao người Bồ Đào Nha nói thêm: “Tôi cũng luôn chúc mừng những người chiến thắng bằng tinh thần thể thao cao thượng".

Tiếp đến, tiền đạo của Man Utd và tuyển Bồ Đào Nha nói rõ tham vọng tột đỉnh của bản thân.

"Tham vọng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi là giành được các danh hiệu quốc gia và quốc tế cho các câu lạc bộ mà tôi đại diện và cho đội tuyển đất nước tôi.

Tham vọng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi là trở thành tấm gương sáng cho tất cả những ai đang hoặc muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Tham vọng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi là để tên mình được viết bằng chữ vàng trong lịch sử bóng đá thế giới".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.