Thống kê sốc về phong độ của Ronaldo khi đối đầu với Chelsea

GD&TĐ - Tiền đạo Cristiano Ronaldo đang là cây làm bàn chủ lực của Man Utd ở mùa này. Ở chuyến làm khách tại Stamford Bridge hôm nay 28/11, siêu sao người Bồ vẫn là niềm hi vọng số 1 của Quỷ đỏ.

Ronaldo mới có 1 bàn thắng trong 15 lần đối đầu Chelsea.
Ronaldo mới có 1 bàn thắng trong 15 lần đối đầu Chelsea.

Vào lúc 23h30 tối nay, trận cầu đáng chú ý nhất của vòng 13 Ngoại hạng Anh sẽ là cuộc đọ sức giữa Chelsea và Man United. Phong độ của hai đội tại thời điểm này rất trái ngược.

"The Blues" đang đứng đầu bảng với phong độ không gì cản nổi, trong khi MU đang vô cùng khốn khó.

Chính chuỗi trận bết bát vừa qua đã khiến HLV Solskjaer phải cuốn gói khỏi Old Trafford. Ngược lại, Chelsea lại cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc. Lúc này tất cả đều đặt câu hỏi làm thế nào để đánh bại được đội bóng của HLV Thomas Tuchel.

HLV Ralf Rangnick được cho là đang trên đường đến Old Trafford nhưng ở trận đấu đêm nay, Michael Carrick vẫn tiếp tục là "người đóng thế" với hi vọng sẽ "đổi vận" cho đội bóng tại giải Ngoại hạng.

Trước cuộc đối đấu này, mọi so sánh đều nghiêng về chủ nhà Chelsea. Tuy nhiên, người hâm mộ "Quỷ đỏ" vẫn có quyền hy vọng bởi lịch sử đối đầu cho thấy, Man Utd chưa bao giờ "ngán" Chelsea.

Cụ thể, MU đã bất bại trước Chelsea ở cả 7 cuộc đối đầu gần nhất (3 thắng, 4 hòa). Thế nhưng, ở trận đấu này MU sẽ không có sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Harry Maguire vì án treo giò.

Ngoài ra, Varane cũng đang chấn thương nên HLV Carrick phải đặt niềm tin vào bộ đôi Lindelof - Bailly. Đây sẽ là điểm yếu chí mạng mà Chelsea có thể tận dụng khi hàng công "The Blues" đón chào sự trở lại của Romelu Lukaku. 

Như thường lệ, Ronaldo vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của đội khách. Siêu sao người Bồ đã ghi 10 trong 14 trận trên mọi đấu trường từ khi trở lại Man Utd hè 2021, gồm 4 pha lập công tại Ngoại hạng Anh và 6 tại Champions League.

Mới nhất, Ronaldo góp một bàn giúp Man Utd thắng Villarreal 2-0 tại Champions League, trong trận đầu dưới trướng Michael Carrick. 

Tuy nhiên, thống kê cho thấy, mỗi lần gặp Chelsea là Ronaldo "tắt điện". CR7 đã đụng Chelsea 15 lần, thắng năm, hòa bốn và thua sáu. Cả 15 trận này đều diễn ra khi siêu sao Bồ Đào Nha khoác áo Man Utd giai đoạn đầu tiên, từ 2003-2009. 

Trong 15 lần đối đầu với "The Blues", Ronaldo chỉ có duy nhất một bàn thắng. Bàn này đến ở chung kết Champions League mùa 2007-2008, khi Ronaldo bật cao đánh đầu tung lưới Petr Cech mở tỷ số cho Man Utd.

Trong mười lần đụng độ Chelsea tại Ngoại hạng Anh, gồm bảy lần đá chính và ba lần vào sân từ ghế dự bị, Ronaldo thắng ba, hòa ba và thua bốn, có hai kiến tạo và... không ghi nổi bàn nào.

Chelsea chính là đối thủ duy nhất có thể khiến trung phong 36 tuổi tịt ngòi lâu như vậy, tính trong các giải VĐQG. Với phong độ đang ở "đỉnh", nhất là hàng phòng ngự của chủ nhà, rất có thể Ronaldo sẽ có thêm một trận đấu thất vọng nữa.

Đêm nay, sẽ là lần thứ 10 Lukaku và Ronaldo đụng độ nhau ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG. Ở 9 lần trước đó, trong 664 phút cùng góp mặt trên sân, phần thắng nghiêng hẳn về CR7 với 6 lần, đôi bên bất phân thắng bại 1 lần và Lukaku thắng 2 lần. 

Ronaldo đang hơn Lukaku 1 bàn ở Ngoại hạng Anh (4 bàn so với 3 bàn), nhưng siêu sao Bồ Đào Nha đá nhiều hơn đối thủ 2 trận. Tiền đạo người Bỉ đã nghỉ thi đấu từ giữa tháng 10 và trước đó đang trải qua chuỗi 7 trận “tịt ngòi” trên mọi đấu trường.

Sức mạnh của Chelsea đến từ tập thể. Vắng Lukaku, "The Blues" vẫn "sống khỏe", trong khi đó Man Utd đang sống nhờ hơi thở của Ronaldo. Đêm nay, ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ