Ronaldo nhận loạt án phạt sốc, ‘hết cửa’ ra sân ở Man Utd

GD&TĐ - Ronaldo nhận loạt án phạt bao gồm cả bị loại khỏi chuyến làm khách của Chelsea sau khi bỏ về trong trận Man Utd hạ Tottenham hôm 20/10.

Ronaldo nhận loạt án phạt sốc, ‘hết cửa’ ra sân ở Man Utd

Loạt án phạt nặng đô đã được huấn luyện viên Erik ten Hag công bố và lãnh đạo Man Utd ‘ủng hộ tuyệt đối’.

Theo đó, siêu sao 37 tuổi bị gạch tên khỏi danh sách cho chuyến làm khách đến Chelsea trong khuôn khổ vòng 13 Ngoại hạng Anh vào lúc 23 giờ 30 phút tối 22/10 (giờ Hà Nội).

Ronaldo còn bị phạt số tiền 720.000 bảng, tức 2 tuần lương của anh tại Old Trafford. Cuối cùng, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng phải tự tập luyện riêng và không được phép trở lại đội một cho tới sau trận đấu với Chelsea.

Ten Hag ra án phạt gắt với Ronaldo.

Ten Hag ra án phạt gắt với Ronaldo.

Sở dĩ Ronaldo bị phạt nặng tay do tự ý bỏ về 5 phút trước khi trọng tài nổi còi mãn cuộc trận Man Utd thắng Tottenham 2-0. Tiền đạo này lao xuống đường hầm do không được huấn luyện viên Erik ten Hag sử dụng.

Tờ SunSport tiết lộ, cùng với án phạt, nhà cầm quân người Hà Lan cũng đồng ý ‘bán tốc bán tháo’ Ronaldo ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Anh hiện cũng đã đánh mất đi sự ủng hộ từ những người bạn ‘thân thiết nhất’ tại Old Trafford.

Tự ý bỏ về khiến Ronaldo phải trả giá đắt.

Tự ý bỏ về khiến Ronaldo phải trả giá đắt.

Các án phạt trên cũng cho thấy, nhiều khả năng Ronaldo sẽ tiếp tục phải ngồi dự bị trong những trận đấu còn lại của Man Utd ở giai đoạn 1 của mùa giải.

Việc không được thi đấu trong 4 tuần trước World Cup 2022 chắc chắn ảnh hưởng đến phong độ của anh tại tuyển Bồ Đào Nha thời gian tới, tờ báo Anh nhận định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.