Ronaldo làm khán giả trong một tháng

Ronaldo làm khán giả trong một tháng

(GD&TĐ) - Tiền vệ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đang phải đối mặt với việc sẽ phải làm khán giả trong vòng một tháng sau khi tái phát chấn thương căng cơ mắt cá khi trở về thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha trong trận gặp Hungary hồi cuối tuần.

Cristiano Ronaldo là người đã thực hiện đường chuyền để Simao ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận tiếp đón Hungary. Tuy nhiên chỉ sau 27 phút thi đấu, ngôi sao 24 tuổi này đã sớm phải rời sân với những bước chân tập tễnh. Trong khi đó HLV Carlos Queiroz đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích bởi đã để một cầu thủ đang bị chấn thương vào sân thi đấu.

 CR9 đang được các nhân viên y tế sơ cứu
CR9 đang được các nhân viên y tế sơ cứu

Cầu thủ đắt giá nhất thế giới sẽ trở về Real Madrid trong ngày hôm nay (12/10) để tiến hành kiểm tra kỹ lại vết thương của mình. Tuy nhiên, một tuyên bố vừa được CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đưa ra khẳng định CR9 sẽ phải làm khán giả trong vòng 3-4 tuần mới hồi phục hoàn toàn chấn thương của mình: “Sau khi khám lâm sàng và quét MRI, chúng tôi xác nhận rằng C.Ronaldo đã tái phát chấn thương mắt cá chân, bong gân phụ medial với viêm trong xương. Thời gian để phục hồi chấn thương ước tính là 3-4 tuần”.

Với việc phải ngồi làm khán giả 1 tháng, ngôi sao người Bồ Đào Nha đang phải đối mặt với việc sẽ bỏ lỡ một số trận đấu quan trọng của Los Merengues, bao gồm cả hai lượt trận đi và về trong khuôn khổ UEFA Champions League với CLB xọc đỏ đen thành Milano, AC Milan.

Phạm Kiên (theo Sky Sport)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tác giả Trần Thị Kim Lý (đứng giảng) tại một buổi tập huấn về khai vấn. Nguồn: VVOB

Lời khuyên từ cán bộ quản lý: Trợ lực hay rào cản trong bồi dưỡng chuyên môn

GD&TĐ - Với kinh nghiệm đồng hành cùng dự án TALK của VVOB tại Việt Nam - chương trình hỗ trợ thiết lập môi trường học tập giàu ngôn ngữ và nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý - nhóm tác giả thường xuyên chứng kiến một “nghịch lý” thú vị: Cán bộ quản lý (CBQL) có nên đưa ra lời khuyên khi giáo viên gặp khó khăn chuyên môn hay không?