Ronaldo có thể giúp Bồ Đào Nha đến Chung kết

Ronaldo có thể giúp Bồ Đào Nha đến Chung kết

(GD&TĐ) - Trước cuộc đụng độ với CH Séc ở lượt trận Tứ kết đầu tiên tại EURO 2012 rạng sáng mai, tiền vệ Raul Meireles tự tin rằng Cristiano Ronaldo sẽ giúp Seleccao tái tạo lại hình ảnh của Chelsea trong cuộc đua giành chức vô Champions League.

Petr Cech và C.Ronaldo sẽ là những chìa khóa quan trọng trong cuộc đối đầu giữa CH Séc và Bồ Đào Nha
Petr Cech và C.Ronaldo sẽ là những chìa khóa quan trọng trong cuộc đối đầu giữa CH Séc và Bồ Đào Nha

Ngôi sao đang khoác áo CLB Real Madrid đã bỏ lỡ hàng tá cơ hội trong thắng lợi 3-2 của Seleccao trước “những chú lính chì dũng cảm” Đan Mạch. Nhưng CR7 đã đánh dấu sự trở lại bằng cú đúp bàn thắng trong thắng lợi 2-1 trước Hà Lan để giúp Bồ Đào Nha ghi tên mình vào Tứ kết EURO 2012 với vị trí nhì bảng B.

Rạng sáng mai, thầy trò HLV Paulo Bento sẽ có cuộc đụng độ với CH Séc ở trận Tứ kết đầu tiên tại EURO 2012 và trong bài phát biểu với báo giới trước trận đấu, Raul Meireles - tiền vệ 29 tuổi đang khoác áo Chelsea thừa nhận HLV Paulo Bento đang có trong tay lực lượng mạnh nhất để trở thành một ứng cử viên nặng ký cho cuộc đua giành chức vô địch tại EURO 2012. Nếu Cristiano Ronaldo tiếp tục thể hiện hình ảnh ấn tượng của mình như trong trận đấu với Hà Lan tại vòng bảng, Seleccao hoàn toàn có cơ hội để ghi tên mình vào chơi trận chung kết.

“Bồ Đào Nha đang có một lực lượng mạnh nhất trong đội hình, theo ý kiến của tôi Bồ Đào Nha có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới và Cristiano Ronaldo là một ví dụ điển hình. Mọi người đều mong muốn cậu ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng trong lượt trận đấu loại trực tiếp giống như điều đã làm được trong cuộc đối đầu với Hà Lan”.

Trong màu áo CLB, Meireles có một vai trò quan trọng trong đội hình thi đấu của Chelsea. Dưới dự dẫn dắt của HLV Roberto Di Matteo, The Blues đã khiến cả Châu Âu choáng váng khi đánh bại Bayern Munich trong trận chung kết Champions League hồi tháng 5 vừa qua.

Mặc dù chỉ là một anh hùng vô danh trong đội nhưng tiền vệ 29 tuổi thừa nhận mình muốn chuyển những thành công trong CLB thành những thành công ở đấu trường quốc tế: “Trước giải đấu không ai đánh giá cao Bồ Đào Nha. Cũng giống như không ai đánh giá cao Chelsea ở đấu trường Champions League. Sẽ là một điều rất khó khăn, nhưng đó là mơ ước của chúng tôi, cũng giống như đó là mơ ước của tất cả mọi người dân Bồ Đào Nha”.

Trong cuộc đối đầu với CH Séc rạng sáng mai, Meireles sẽ có cơ hội được tái ngộ cùng người đồng đội trong màu áo Chelsea, thủ thành Petr Cech – một trong những người hùng của Chelsea trong trận chung kết Champions League tại Allianz Arena và đội chủ sân Stamford Bridge và sẽ là một trong những trụ cột của thầy trò HLV Michal Bilek. Nhận xét về người đồng đội của mình, tiền vệ người Bồ Đào Nha thừa nhận: “Tôi biết Petr Cech rất rõ. Nhưng tôi đã không nói chuyện với cậu ấy từ khi giải đấu bắt đầu”.

“Petr là một cầu thủ rất mạnh mẽ về tinh thần, cậu ấy là một trong những thủ môn tốt nhất thế giới và Petr đã chứng minh được điều đó. Suy nghĩ của tôi là CH Séc cũng sẽ bước vào trận đấu để giành chiến thắng. Sau thất bại đầu tiên ở vòng bảng, họ đã khẳng định là một đội bóng mạnh khi kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng”.

Cuộc đối đầu giữa CH Séc và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra ở Warsaw vào lúc 01h45 ngày 22/6.

Trung Kiên (Theo Goal)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ